Ngành Giáo dục kỷ niệm ngày Đại dương thế giới

GD&TĐ - Ngày 7/6, tại Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá), Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6), ngày Đại dương thế giới (8/6/) và Chiến dịch ra quân làm sạch bờ biển…

Ngành Giáo dục kỷ niệm ngày Đại dương thế giới

Đây là hoạt động thường niên hàng năm của ngành GD&ĐT nhằm chào mừng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2014 với chủ đề “Cùng chung sức - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương”.

Ngày Đại dương thế giới là sáng kiến của Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro, Brazil. Từ sáng kiến này, năm 2008, Đại hội đồng LHQ ra nghị quyết công nhận chính thức ngày 8/6 hàng năm là ngày Đại dương thế giới. Năm 2009, VN là một trong 9 quốc gia tổ chức chào mừng ngày Đại dương thế giới trong khuôn khổ Tuần lễ biển và hải đảo VN. 

Để thiết thực hưởng ứng sự kiện này, hàng năm Bộ GD&ĐT đã tổ chức mít tinh hưởng ứng, nhằm bày tỏ mối quan tâm gắn bó của loài người với biển, đại dương vì tương lai của chúng ta; tuyên truyền, vận động cho HS, SV, các thầy cô giáo và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo, lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước...

Tại lễ kỷ niệm năm nay, ngay sau lễ mít tinh, Bộ GD&ĐT cũng tổ chức phát động Chiến dịch ra quân làm sạch bãi biển Sầm Sơn; Trồng cây xanh bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động hưởng ứng khác... với sự tham gia của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hoá cùng hàng trăm cán bộ, giảng viên, SV Trường ĐH Hồng Đức...
Trước đó, chiều ngày 6/6 tại Hà Nội, Đoàn TNCS HCM Bộ GD&ĐT phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Công đoàn cơ quan Bộ đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2014. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.