Ngành Giáo dục Hà Tĩnh quyết tâm sớm ổn định việc dạy và học

GD&TĐ - Các trường học Hà Tĩnh đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão Bualoi với quyết tâm sớm ổn định cơ sở vật chất để duy trì hoạt động dạy và học.

Ngành chức năng, chính quyền địa phương chung tay cùng các đơn vị trường học Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão Bualoi.
Ngành chức năng, chính quyền địa phương chung tay cùng các đơn vị trường học Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão Bualoi.
Cô giáo hiệu trưởng khóc nghẹn nhìn trường lớp hoang tàn sau bão.

Dồn sức khắc phục

Sau khi cơn bão số 10 (Bualoi) đi qua, toàn Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã và đang căng mình khắc phục hậu quả với quyết tâm cao nhất nhằm nhanh chóng đưa các em học sinh trở lại trường, ổn định nề nếp dạy và học.

Trong sáng nay, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã trở lại hoạt động dạy học bình thường.

img-9868.jpg
Trường Tiểu học Đức Thanh (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) ổn định công tác dạy học sau bão Bualoi.

Tại phường Thành Sen, ngay khi bão tan, công tác khắc phục tại các cơ sở giáo dục đã được tập trung. Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu", các thầy cô gấp rút dọn dẹp rác, thu gom cành cây gãy đổ... nhằm khôi phục môi trường học tập an toàn, sạch sẽ trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo các em học sinh có thể sớm trở lại lớp mà không bị gián đoạn chương trình.

Trong sáng 30/9, tất học sinh các cấp học trên địa bàn đã đi học trở lại. Công tác bán trú tại bậc mầm non và tiểu học cũng đã được tổ chức trở lại sau đó.

“Ngay khi bão đi qua, toàn thể giáo viên đã gấp rút vào cuộc dọn dẹp. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu không chỉ là khôi phục cơ sở vật chất mà còn là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, từ hệ thống điện, nước đến môi trường xung quanh” - bà Tống Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà thông tin.

img-9748.jpg
img-9770.jpg
Giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Thạch Hạ (phường Trần Phú) vệ sinh trường lớp, khu vực bán trú đón học sinh trở lại trường.

Tại Trường Mầm non Thạch Hạ (phường Trần Phú), dù thiệt hại không lớn, nhưng công tác bảo vệ tài sản, rà soát thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh được thực hiện rất bài bản. Bà Võ Thị Huệ – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, toàn thể giáo viên cùng sự hỗ trợ của địa phương đã có mặt để khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh lớp học, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ cho học sinh trở lại trường. Các đồ dùng phục vụ bán trú dù không bị ảnh hưởng do mưa bão nhưng các cô đã giặt sấy sạch sẽ đảm bảo vệ sinh khi các em đi học trở lại”.

Ngổn ngang nhiều khó khăn

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng dễ dàng vượt qua thiệt hại thiên tai. Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), bão đã gây thiệt hại nặng cho hệ thống trường học. Có tới 8 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý là Trường Tiểu học Thạch Khê và Trường THCS Đỉnh Bàn với mái che sân bị sập hoàn toàn, mái lợp các dãy nhà cấp 4 bị cuốn bay, khu nhà hành chính hư hỏng nặng.

img-9896.jpg
img-9895.jpg
img-9897.jpg
Chính quyền xã Thạch Khê huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các trường học dọn dẹp trường lớp.

Ngoài ra, các trường mầm non tại địa phương cũng không tránh khỏi ảnh hưởng: Trường Mầm non Đỉnh Bàn (hai điểm trường tại thôn Vĩnh Sơn và Trường Xuân) bị sập mái che sân chơi, tường rào đổ sập, nhiều thiết bị ngoài trời hư hỏng.

Trường Mầm non Thạch Hải bị cây lớn đổ, khu vui chơi và một phần mái tôn các dãy nhà học bị phá hủy. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường Mầm non Thạch Khê và nhiều trường tiểu học khác như Tiểu học Thạch Hải, Tiểu học Đỉnh Bàn. Trường THCS Lê Hồng Phong cũng bị tốc mái dãy nhà cấp 4 và sập mái tôn nối giữa các dãy nhà.

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai quyết liệt. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng dân quân, công an, đoàn thể cùng giáo viên và phụ huynh tham gia dọn dẹp, khắc phục bước đầu.

Ông Trần Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết: “Đến sáng 30/9, mới chỉ có 330 học sinh Trường Tiểu học Thạch Hải đi học trở lại. Các trường còn lại thiệt hại nặng, chúng tôi đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhà trường, đặc biệt là xử lý mái tôn, bê tông bị sập đổ”.

img-9848.jpg
img-9815.jpg
img-9794.jpg
Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ) thiệt hại nặng sau bão.

Tại Trường Tiểu học Mai Phụ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), cảnh tượng sau bão khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bà Võ Thị Mỹ Tân – Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, sáng 29/9, khi bước vào sân trường, bà gần như lặng người khi chứng kiến mái tôn và đốc bê tông của toàn bộ 27 phòng học bị thổi bay, cây cổ thụ gãy đổ, khung cảnh tan hoang.

“Chúng tôi từng rất tự tin khi chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn, nhưng cơn bão đã cuốn theo cả sự tự tin ấy. Việc học của các em rồi sẽ sớm ổn định trở lại, nhưng cơ sở vật chất thì rất khó khăn để phục hồi bởi phần lớn người dân nơi đây còn khó khăn. Chúng tôi chỉ mong sẽ có thêm sự quan tâm, đầu tư để nhà trường có thể vững vàng hơn mỗi mùa mưa bão”, cô nói đầy trăn trở.

img-9818.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Mai Phụ dọn dẹp trường lớp để sớm đón học sinh đến trường.

Để các đơn vị trường học sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định dạy học, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có văn bản trong đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật thiệt hại vào hệ thống báo cáo trực tuyến, báo cáo bằng văn bản và đề xuất phương án tổ chức dạy học tạm thời đối với những trường chưa thể phục hồi ngay.

Các trường cũng được chỉ đạo chủ động phối hợp với địa phương để sửa chữa, tiêu độc khử trùng, bổ sung sách vở, thiết bị học tập và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ nếu có cũng phải được thực hiện công bằng, minh bạch, đúng đối tượng.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 412 cơ sở giáo dục bị thiệt hại, tổng ước tính lên tới 428,95 tỷ đồng. Trong đó, bậc mầm non, tiểu học, THCS có 359 trường bị ảnh hưởng (thiệt hại khoảng 395,75 tỷ đồng), bậc THPT có 40 trường (thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng), còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ