Ngày 10/6, nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như Đan Phượng, Quốc Oai... đồng loạt tổ chức lễ tổng kết năm học 2024-2025 ngành Giáo dục đạo tạo và tuyên dương, khen thưởng các tấm gương điển hình tiên tiến.
Phát huy truyền thống xây dựng quê hương
Tại huyện Đan Phượng, Trưởng Phòng GD&ĐT Bùi Thị Thu Hằng nhấn mạnh, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục của huyện được duy trì theo chiều hướng phát triển. Đặc biệt, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 được tăng lên; công tác giáo dục toàn diện, kỹ năng sống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh được quan tâm.
Ngành Giáo dục huyện Đan Phượng đã tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý và giảng dạy; thích ứng nhanh, từng bước đáp ứng với sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Đặc biệt, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó có 72,7% đạt chuẩn mức 2.

Công tác bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ được coi trọng với nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhu cầu thực tiễn. Nhiều trường học có cách làm sáng tạo, huy động sức mạnh của đội ngũ và sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. Việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được chú trọng, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng học tập và hoạt động giáo dục.
Khi thực hiện mô hình đơn vị hành chính mới từ 1/7, Phòng GD&ĐT chính thức hoàn thành vai trò trong hệ thống quản lý giáo dục cấp huyện. Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ được bàn giao về ba đơn vị hành chính mới gồm các xã: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh. Toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản sắc, đồng hành với sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục có giải pháp để đạt mục tiêu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các nhà trường cần có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, cải thiện chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; chú trọng giáo dục đạo đức, nếp sống cho học sinh...
Chăm lo công tác giáo dục đào tạo

Tại huyện Quốc Oai, Trưởng Phòng GD&ĐT Nguyễn Khắc Thắng cho hay, năm học vừa qua, toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý. Từng cấp học đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các trường đã tích cực tham gia thi giáo viên, nhân viên giỏi cấp Thành phố; ngày hội Công nghệ thông tin và STEM cấp Thành phố.
Tính hết năm 2024, toàn huyện Quốc Oai có 71/77 trường công lập đạt chuẩn quốc gia - tương đương tỷ lệ 92,2%; trong đó, có 25 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức 2. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình hành chính mới, các trường trên địa bàn sẽ được phân bổ về 4 đơn vị hành chính mới gồm các xã: Quốc Oai, Phú Cát, Kiều Phú, Hưng Đạo.

Trong khi đó, ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức, năm học 2024-2025, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên có ý thức trách nhiệm cao, ý chí phấn đấu tốt, luôn đoàn kết thống nhất trong công việc, có năng lực trình độ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
100% xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ở các trường luôn đảm bảo đủ điều kiện sẵn sàng phổ cập giáo dục mẫu giáo khi có văn bản chỉ đạo của các cấp.
Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy theo quy định; bố trí thời gian thực hiện chương trình hiệu quả bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh; linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
"Công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Phòng GD&ĐT đến các nhà trường luôn chủ động, có nhiều các giải pháp đổi mới đem lại hiệu quả cao. Các nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo và sự phối kết hợp hỗ trợ có hiệu quả của phụ huynh học sinh. Đây sẽ là tiền đề để toàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong năm học 2025-2026" - ông Vương Văn Lâm chia sẻ.