Ngành Giáo dục Bắc Giang có thêm 5 Nhà giáo Ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong năm 2023, tỉnh Bắc Giang có 5 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa (bên phải) cùng với học trò.
Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa (bên phải) cùng với học trò.

Ngày 4/1, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, trong tổng số 1031 nhà giáo trên toàn quốc được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2023, tỉnh Bắc Giang vinh dự có 5 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu cao quý này.

Cụ thể là các thầy cô giáo: Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Bùi Văn Hưởng, giáo viên Trường THCS Mỹ Hà (Lạng Giang); Ong Thị Quý Nhâm, giáo viên Trường Tiểu học Xương Lâm (Lạng Giang); Nguyễn Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Lục (Lạng Giang); Phạm Thị Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Cảnh Thuỵ (Yên Dũng).

Trước đó (ngày 25/12/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định 1582 về việc phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 1.031 nhà giáo trên toàn quốc. Đó là những người thầy có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu học trò; có uy tín về chuyên môn, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá của ngành Giáo dục Bắc Giang.

Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho các nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên; cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy và đạt các tiêu chuẩn quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.