Ngành GD&ĐT Hải Phòng: Niềm vui từ những con số “biết nói”

GD&TĐ - Với những thành tích vượt trội qua các kỳ thi vào 10 THPT; tốt nghiệp THPT năm 2020; HSG quốc gia, quốc tế... ngành GD&ĐT Hải Phòng tự hào duy trì vị trí tốp dẫn đầu về chất lượng giáo dục trong cả nước.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn là thế mạnh của Hải Phòng
Chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn là thế mạnh của Hải Phòng

Sức bật qua chất lượng giáo dục mũi nhọn

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục của địa phương. Trong đó, công tác giáo dục đại trà, ôn thi các đội tuyển mũi nhọn gặp nhiều khó khăn. Song với nhiệt huyết, nỗ lực của các thầy cô giáo cùng sự quyết tâm của các em học sinh, ngành GD&ĐT Hải Phòng đã gặt hái được những thành tích cao ngoài mong đợi.

Kì thi chọn HSG quốc gia các môn văn hóa, TP Hải Phòng đạt 79 giải/108 học sinh dự thi, trong đó có 7 giải Nhất, 26 giải Nhì, 24 giải Ba và 22 giải Khuyến Khích; chất lượng giải xếp thứ 3 toàn quốc.

Môn có nhiều giải và giải cao là Địa lý với 10/10 giải, trong đó có 3 giải Nhất; Môn Tiếng Nga với 10/10 giải, trong đó có 2 giải Nhất; Môn Tiếng Anh với 9/10 giải, trong đó có 2 giải Nhất; Môn Tiếng Trung với 10/10 giải.

Cuộc thi KHKT dành cho HS Trung học cấp quốc gia thành phố Hải Phòng có cả 2 Dự án đều đạt giải. Cụ thể: Dự án đạt giải Nhất: “Nghiên cứu, phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn bản địa có hoạt tính sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm chất thải hữu cơ tại làng nghề” của em Phạm Quỳnh Anh lớp 11 chuyên Toán - Trường THPT chuyên Trần Phú, lĩnh vực Kĩ thuật môi trường do cô giáo Nguyễn Thị Hải Lý hướng dẫn;

Dự án đạt giải Ba: “Sử dụng gen mã hóa tổng hợp Cytochrome Oxidase I để định danh chính xác loài trong sản phẩm thủy sản chế biến” của em Phạm Việt Tiến, lớp 12, Ngô Đặng Quang Quyết lớp 10- Trường THPT Ngô Quyền, lĩnh vực Sinh học tế bào phân tử do cô giáo Phan Thị Tuyết hướng dẫn.

Các cuộc thi là cơ hội giúp học sinh được cọ sát, thử sức mình và mang vinh quang về cho ngành GD&ĐT thành phố.
Các cuộc thi là cơ hội giúp học sinh được cọ sát, thử sức mình và mang vinh quang về cho ngành GD&ĐT thành phố.

Cuộc thi Olympic quốc tế môn Hóa học lần thứ 52 năm 2020, em Lý Hải Đăng, lớp 12 chuyên Hóa Trường THPT chuyên Trần Phú đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng.

Trong cuộc thi Olympic châu Á - Thái bình dương môn Tin học năm 2020, em Đào Quang Thái Dương, lớp 12 - chuyên TinTrường THPT chuyên Trần Phú đã đạt Huy chương Đồng;

Các trường THPT có nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia như: Thái Phiên, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Đồng Hòa, Nguyễn Đức Cảnh, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Lê Chân...

Đứng thứ 7/63 tỉnh thành về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1, Hải Phòng có 18.108 học sinh tham gia. Công tác tổ chức kỳ thi an toàn và đúng qui chế, có 1 học sinh thi đợt 2 do điều kiện khách quan.

Kết quả kỳ thi Hải Phòng có 17.986/18.108 đỗ tốt nghiệp đạt tỷ lệ 99,33% (sau Phúc khảo), đứng thứ 7/63 tỉnh thành, tăng 1 bậc so với năm học 2018- 2019.

Hải Phòng đạt tỷ lệ 99,33 % số học sinh đỗ tốt nghiệp.
Hải Phòng đạt tỷ lệ 99,33 % số học sinh đỗ tốt nghiệp.

Tốp 10 trường THPT có kết quả tốt nhất của Hải Phòng trong kỳ thi là: THPT Ngô Quyền, Chuyên Trần Phú, Thái Phiên, Quang Trung, Kiến An, Lê Quí Đôn, Vĩnh Bảo, Thăng Long, Anhxtanh, Tiên Lãng.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hải Phòng vinh dự có em Nguyễn Trung Hải, lớp 12 chuyên Hóa - THPT chuyên Trần Phú đạt thủ khoa kép của Đại học Bách khoa Hà Nội: Thủ khoa khối A toàn quốc với 29,75 điểm; Điểm thi đánh giá năng lực cao nhất trong hơn 5000 bài thi.

Chất lượng vượt trội trong kỳ thi vào 10

Kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2020- 2021, Hải Phòng với nhiều đổi mới. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức một kỳ thi an toàn, khách quan cho 18.747 thí sinh thi vào trường THPT và 2534 thí sinh dự thi vào 15 lớp chuyên của Trường THPT chuyên Trần Phú.

Các đơn vị có điểm bình quân các môn thi cao trên 7 điểm gồm các phòng GD&ĐT: Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hồng Bàng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên. Môn Văn có điểm bình quân cao nhất là phòng GD&ĐT Kiến An. Phòng GD&ĐT Hải An có điểm bình quân môn Toán và tiếng Anh cao nhất thành phố.

3 trường có điểm bình quân các môn thi cao nhất: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo), THCS Đằng Lâm (Hải An), THCS Trần Phú (Kiến An).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ