Ngành GD Quảng Trị nhận Cờ đạt Chuẩn phổ cập GDMN 5 tuổi của Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Hôm nay (15/8), Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố Quyết định đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và tổng kết năm học 2013 - 2014. 

 Đồng chí Phạm Đức Châu, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Quảng Trị.
Đồng chí Phạm Đức Châu, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Quảng Trị.

Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các Trường, Trung tâm, đơn vị giáo dục trực thuộc Sở tham dự Hội nghị.

Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên thực hiện NQ số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Theo đó, ngành Giáo dục Quảng Trị không chỉ ổn định và phát triển về quy mô trường lớp mà chất lượng GD ở các cấp học được nâng cao so với năm học trước và có chuyển biến tích cực, nhất là trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt HSG Quốc gia lần đầu tiên tỉnh có giải Nhất môn Toán, 1 giải Nhất và một giải Ba thi Olimpic “Tài năng tiếng Anh” cấp Quốc gia; 13 giải thi giải toán Quốc gia và 23 giải thi tiếng Anh qua mạng. 

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ GDMN (Bộ GD&ĐT) trao Quyết định và tặng Cờ công nhận tỉnh Quảng Trị hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD&ĐT
Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ GDMN (Bộ GD&ĐT) trao Quyết định và tặng Cờ công nhận tỉnh Quảng Trị hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD&ĐT

Công tác phổ cập GD mầm non 5 tuổi được triển khai tích cực, quyết liệt với nhiều giải pháp hữu hiệu và được Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn vào thời điểm vào thời điểm tháng 12 năm 2013. Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quản lý nhân sự, quản lý trường học được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Đội ngũ CBQL luôn chủ động, năng động, sáng tạo trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học đạt kết quả tốt. Số trường đạt chuẩn trước đây cơ bản giữ được chuẩn và có thêm nhiều trường được công nhận mới. 

Đến nay, toàn tỉnh có 239/487 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 49,1%. Công tác xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú được đẩy mạnh, tăng hơn năm học trước 5 trường. Đặc biệt, toàn ngành đã hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện có hiệu quả điểm nhấn năm học “Nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá trường học”. Đến nay, hầu hết các cơ sở GD đã hoàn thành công tác tự đánh giá và có 22 cơ sở GD đạt tiêu chuẩn chất lượng GD. Việc triển khai tổ chức thực hiện Đề án dạy và học Ngoại ngữ đạt kết quả tốt…

Với những nỗ lực nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã được nhận nhiều Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2013, Bằng khen của Bộ năm 2013-2014 và nhiều phần thưởng , danh hiệu xứng đáng khác của UBND tỉnh cho các đơn vị, tập thể, cá nhân trực thuộc Sở.

Năm học 2014-2015, ngành GD&ĐT Quảng Trị tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và triển khai lồng ghép các cuộc vận động, phong trào do Trung ương và địa phương phát động, và triển khai thực hiện điểm “nhấn” năm học 2014-2015” Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và GD kỹ năng sống cho HS”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.