Ngành GD Nghệ An lập kế hoạch dạy bù sau mưa lũ

Ngành GD Nghệ An lập kế hoạch dạy bù sau mưa lũ

(GD&TĐ) - Mưa lũ liên tục kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm gián đoạn việc học của học sinh các huyện miền núi Nghệ An. Từ ngày 12 đến 14/9, 202 trường học của tỉnh, trong đó 49/49 trường trên địa bàn huyện Con Cuông phải đóng cửa.

Nước chưa kịp rút hết, việc khắc phục hậu quả do nước lũ dâng cao chưa hoàn tất thì ngày 20/9 mưa to lại xuất hiện khiến học sinh của 15 trường của huyện Con Cuông phải tiếp tục nghỉ học. Ngày 21/9, vẫn còn 206 học sinh Con Cuông (121 em của Trường Tiểu học Bồng Khê, 85 em của Trường Tiểu học Châu Khê 2) chưa thể đến trường.

Điểm trường Xốp Chảo của Trường Tiểu học Lượng Minh (Tương Dương) chìm trong biển nước.
Điểm trường Xốp Chảo của Trường Tiểu học Lượng Minh (Tương Dương) chìm trong biển nước.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, trong đợt mưa lũ từ đầu tháng 9 đến nay, điều may mắn là tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh trong tỉnh đều an toàn. Song về cơ sở vật chất, một số trường bị ngập, bị lũ quyét làm đổ hầu hết bờ rào, làm xói lở sân trường; nhiều phòng học, nhà công vụ tốc mái; ... một số gia đình cán bộ, giáo viên bị nước cuốn trôi tài sản.

Ông Lê Văn Ngọ, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Đầu năm học, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn gửi các phòng, các trường yêu cầu có kế hoạch phòng chống thiên tai, lũ lụt; đặc biệt ở những nơi thường dễ xẩy ra lũ quét, lũ ống, phải chủ động xây dựng phương án phòng tránh. Riêng đối với Con Cuông, khi được tin lũ dâng cao tại đây, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Con Cuông thông báo khẩn qua điện thoại, qua thư điện tử tới tất cả các trường học trong huyện về tình hình mưa lũ, cho tất cả các trường nghỉ học, đồng thời triển khai các phương án phòng chống.

Sở cũng đã giao các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra để nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường; rà soát lại việc gián đoạn dạy và học, bố trí học bù vào các ngày nghỉ cuối tuần ngay sau đó để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ của chương trình.

                                                                                        Minh Đức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.