Ngành GD hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN

Ngành GD hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN
Các đại biểu tại lễ phát động
Các đại biểu tại lễ phát động

Cho đến nay, Ngày Đại dương Thế giới được xem là sự kiện duy nhất tôn vinh đại dương trên toàn thế giới và cũng để bày tỏ mối quan tâm chung của loài người với biển, đại dương. Chính thức được Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn vào năm 2009, ngày 8-6 hằng năm đã được nhiều nước hưởng ứng. Đối với nước ta, cũng từ năm 2009, Chính phủ cho phép tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, được xem là một mốc sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực quản lý biển và hải đảo.

Theo nguồn thông tin từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ TN - MT, trong vùng biển nước ta đã phát hiện được khoảng 11 nghìn loài sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái biển, ven biển điển hình. Là nơi cư trú, sinh đẻ, ươm nuôi ấu trùng của nhiều loài thủy sinh vật, đồng thời cũng điều hòa khí hậu, dinh dưỡng trong vùng biển, nhưng hiện nay các hệ sinh thái biển ở Việt Nam đang bị suy thoái, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống của sinh vật biển. Theo ước tính, khoảng 80% tài sản vô giá của biển Việt Nam như hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển đang trong tình trạng rủi ro và 50% được cảnh báo rủi ro cao, khó khắc phục. Trong 50 năm gần đây, nước ta đã bị mất khoảng 80% rừng ngập mặn, thậm chí có địa phương ven biển rừng ngập mặn đã bị xóa sổ...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cùng các đại biểu và các em học sinh trường THPT A Hải Hậu tham gia làm sạch bờ biển Hải Chính
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cùng các đại biểu và các em học sinh trường THPT A Hải Hậu tham gia làm sạch bờ biển Hải Chính

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển và hải đảo, sự bền vững của đất nước cũng như ý nghĩa quan trọng của Ngày Đại dương thế giới, với mục đích khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, lòng tự hào và ý thức dân tộc của mọi người dân Việt Nam đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các sở GD&ĐT, các trường ĐH, học viện, CĐ, trường TCCN và các viện nghiên cứu trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi đơn vị nhằm phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2010.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quang Quý nhấn mạnh: “Với hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên và giảng viên cùng trên 23 triệu HS-SV, ngành GD&ĐT luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường biển đảo quê hương. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để  lực lượng thanh niên, sinh viên và các em học sinh trong các nhà trường tìm hiểu về biển đảo của đất nước mình, để sau này khi là chủ nhân của đất nước, các em sẽ chăm lo bảo vệ môi trường sống và sự bình yên của biển đảo đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta...”. Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quang Quý cũng bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu quả cao mà những hành động thiết thực của các nhà trường trên cả nước sẽ tạo ra khi tham gia hưởng ứng  Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010, nó sẽ góp phần tích cực vào việc gìn giữ và bảo vệ môi trường biển, hải đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Tập kết rác đưa về nơi xử lý
Tập kết rác đưa về nơi xử lý

Ngay sau buổi lễ phát động đã có hàng trăm học sinh trường THPT A Hải Hậu và các đại biểu đã tham gia vào hoạt động ý nghĩa làm sạch bờ biển tại khu vực xã Hải Chính (Hải Hậu, Nam Định)

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, phó ban chỉ đạo thực hiện công ước khí hậu và nghị định thư Kyoto của Việt Nam cho biết Việt Nam đã thực hiện xong các nghĩa vụ được quy định trong Nghị định thư Kyoto. Ông nói Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán trong tư thế thành viên của nhóm G77. Trong 10 thành phố lớn nằm trong danh sách nguy cơ cao của OECD vào năm 2070, có 9 thành phố thuộc châu Á. Trong số này Calcutta và Mumbai của Ấn Độ đứng hàng đầu. TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng (Việt Nam) đứng hàng thứ ba, còn lại là Dhaka (Bangladesh), Quảng Châu và Thượng Hải (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan) và Yangon (Myanmar)…
Những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo trong ngành giáo dục

*Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, HS-SV và cộng đồng về “Chiến lược biển Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 khóa X và Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Biển và Hảo đảo Việt Nam” ban hành theo Nghị quyết số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

* Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, trường học về chủ đề biển, hải đảo và “Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam” và nhấn mạnh chủ đề của Ngày Đại dương thế giới.

*Tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi vẽ, sáng tác, triển lãm tranh, ảnh, văn nghệ về ý nghĩa của “Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam”, Ngày Đại dương thế giới về chủ đề bảo vệ môi trường biển, trên các tạp chí, website của đơn vị.

*Đối với các đơn vị năm trên địa bàn các tỉnh và TP biển, cần tổ chức chiến dịch tuyên truyền cho “Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam”, Ngày Đại dương thế giới và triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Mít tinh, tọa đàm, hội thảo, tổ chức các cuộc thi về biển và hải đảo, các hoạt động làm sạch bờ biển, tuyên truyền trong cộng đồng dân cư nhằm ngăn chặn hiện tượng khai thác hải sản quá mức và chấm dứt các hoạt động đánh bắt cá mang tính hủy diệt, tổ chức trồng rừng ngập mặn, thực hiện giảm thải, tái sử dụng và tái chế rác

*Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
 
Đông đảo học sinh hăng hái tham gia
Đông đảo học sinh hăng hái tham gia
Mỗi nắm rác của em sẽ làm cho bờ biển quê hương mải xanh tươi
Mỗi nắm rác của em sẽ làm cho bờ biển quê hương mải xanh tươi
Giáo dục và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ biển, đảo quê hương cho thế hệ học sinh hôm nay sẽ đem lại một vùng biển Việt Nam đẹp trong tương lai
Giáo dục và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ biển, đảo quê hương cho thế hệ học sinh hôm nay sẽ đem lại một vùng biển Việt Nam đẹp trong tương lai

Bắc Việt
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.