Ngành GD Cần Thơ nói gì sau vụ nghi người lạ tiếp cận học sinh?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành GD Cần Thơ khẩn trương xác minh thông tin vụ nghi người lạ tiếp cận học sinh, đồng thời chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn trường học.

Nghi người lạ tiếp cận học sinh trên đường về nhà.
Nghi người lạ tiếp cận học sinh trên đường về nhà.

Ngày 5/4, dư luận xôn xao chuyện người lạ mặt có hành động tiếp cận 2 học sinh của Trường TH Cái Khế 2, quận Ninh Kiều tại cổng trường và trên đường đi học về nhà.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Nguyễn Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Khế 2 (quận Ninh Kiều) cho biết: Nhà trường ghi nhận trường hợp học sinh có tiếp xúc người lạ trên đoạn đường từ trường về nhà.

Thầy Dương Quang Nghi, giáo viên chủ nhiệm lớp 3.8 chia sẻ: "Sau khi kết thúc tiết học, tôi cho học sinh xếp hàng ở vị trí quy định của lớp ra về chờ phụ huynh đón. Khi đó một học sinh nữ thấy phụ huynh đứng cổng trường, nên chạy ra. Khi xác nhận không phải người thân, em đã quay trở lại hành lang ngồi tiếp tục đợi. Sau đó người nhà đã đến đón em về nhà an toàn."

Theo cô Nguyễn Ngọc Kim Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5.9, em H.N.K.A có kể lại chi tiết sự việc người lạ khoác vai, hỏi đường trên đoạn đường về nhà. Ngay sau đó cô Yến đã trao đổi với phụ huynh học sinh về vụ việc người lạ tiếp cận em.

"Do hoàn cảnh gia đình, phụ huynh của K.A phải đi giao hàng, không có giờ giấc cố định. Nhà em cũng gần trường nên mỗi khi về trễ không thể đón cháu, phụ huynh sẽ gọi cho tôi để cho bé tự đi về nhà. Qua sự việc trên, tôi cũng thống nhất với phụ huynh sẽ cố gắng trông giữ cháu tại trường chờ cha mẹ đến đón để đảm bảo an toàn cho cháu", cô Yến nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Khế 2 chia sẻ trong những năm học qua, nhà trường luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn học sinh trong trường học.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo toàn cho học sinh từ nhà đến trường và ngược lại.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Sở đã cử người làm việc với trường nắm lại thông tin cho chính xác, hỗ trợ cần thiết cho trường; đồng thời lưu ý các phòng giáo dục quận huyện yêu cầu các trường trực thuộc đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Cần phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, giữa nhà trường và công an khu vực và công an phường.
Tăng cường phối hợp phụ huynh, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tăng cường phối hợp phụ huynh, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo ông Võ Hồng Lam, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng đã chỉ đạo nhà trường phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh ngay, tránh gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, đồng thời lưu ý nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp cùng phụ huynh đảm bảo an toàn trong đưa đón và giao nhận học sinh.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Cần Thơ) cho biết: "Hàng năm, Sở đều ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn học đường, trong đó đặc biệt lưu ý quản lý tốt đưa đón học sinh.

Theo đó giữa nhà trường và phụ huynh phải thực hiện cam kết đưa đón, giao nhận trẻ đúng người và khai báo thông tin khi thay đổi người thân đón trẻ.

Bên cạnh đó Sở cũng đã chỉ đạo các trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong học sinh, đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục và tiếp xúc với người lạ để tránh trường hợp các em bị dụ dỗ, lôi kéo và mang đi khỏi gia đình.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường quản lý học sinh trong giờ học cũng như đưa đón, đặc biệt lưu ý thông tin liên lạc xuyên suốt giữa nhà trường và phụ huynh để đảm bảo an toàn cho các em từ nhà đến trường và ngược lại".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.