Ngành GD Bắc Giang thêm 5 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động

GD&TĐ - Trường Mầm non thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa) cùng 4 cá nhân ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động.

Thầy Nguyễn Văn Đóa (thứ 2 từ trái sang phải) cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đón học sinh đạt thành tích cao tại Olympic quốc tế.
Thầy Nguyễn Văn Đóa (thứ 2 từ trái sang phải) cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang, Trường THPT Chuyên Bắc Giang đón học sinh đạt thành tích cao tại Olympic quốc tế.

Sáng 6/11, đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, thầy giáo Nguyễn Văn Đóa và cô giáo Nguyễn Thị Trúc Vân của nhà trường là 2 trong 5 cá nhân, tập thể vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động.

Cụ thể, tỉnh Bắc Giang có 1 tập thể vinh dự Huân chương Lao động hạng Nhất và 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định nêu Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành.

Theo đó, Trường Mầm non Thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hoà) nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Các cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba gồm: Nguyễn Danh Bắc - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Đóa - giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang; Đỗ Văn Hoàn - giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (TP. Bắc Giang) và bà Nguyễn Thị Trúc Vân - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?