GD&TĐ -Ngân sách quốc phòng Mỹ chiếm một phần lớn trong ngân sách Chính phủ nhưng lại chi tiêu sa đà vào các cuộc chiến ở nước ngoài vốn ít thành công.
GD&TĐ - Ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2024 lên tới 842 tỷ USD, gồm 170 tỷ mua vũ khí, tập trung vào thay thế các loại vũ khí được chuyển giao cho Ukraine.
GD&TĐ - Hôm qua (14/7), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật mở đường cho ngân sách quốc phòng vượt 800 tỷ USD vào năm tới, cho phép chi tiêu 37 tỷ USD cao hơn mức kỷ lục 773 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất.
GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất ngân sách quân sự lớn nhất từ trước tới nay. Theo đó yêu cầu Quốc hội cấp 813,3 tỷ USD trong năm tới – nhiều hơn 31 tỷ USD so với ngân sách được phê duyệt năm 2022.