Ngán ngẩm với lái xe có nồng độ cồn gấp 4 lần kịch khung, đố CSGT mình đã uống bao nhiêu chén!

GD&TĐ - Sau khoảng 15 phút tuyên truyền, vận động, lái xe Vũ Đình T. đã chấp thổi kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, cho ra mức vi phạm nồng độ cồn của anh T. là gấp 4 lần mức kịch khung...

Lực lượng chức năng thực hiện thổi nồng độ cồn lái xe.
Lực lượng chức năng thực hiện thổi nồng độ cồn lái xe.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm nồng độ ở mức cao chưa từng thấy đối với Vũ Đình T. (SN: 1984, ở Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). 

Theo đó, anh T. bị phát hiện vị phạm 1.522 miligam/1 lít khí thở, cao gấp gần 4 lần mức phạt kịch khung (là 0,4 miligam/1 lít khí thở). Đây là mức vi phạm cao nhất từ trước đến nay được phát hiện với lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, chiều 22/4, trên đường Lạc Long Quân thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông do Đại uý Vũ Văn Linh, làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông chuyên đề nồng độ cồn đã phát hiện anh T. đi ra từ quán bia trên đường Trích Sài.

Khi ra hiệu lệnh dừng xe, anh T. điều khiển xe máy biển kiểm soát 30M8-252.xx dừng lại bước đi loạng choạng, miệng nói phả ra toàn mùi rượu.

Tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, nhưng thay vì chấp hành kiểm tra, thanh niên này thừa nhận luôn có uống nhiều bia rượu sinh nhật bạn thân tại địa bàn quận Cầu Giấy .

Anh T. còn khua tay nói với tổ công tác: "Tôi không nhớ mình uống bao nhiêu chén cả. Đố các anh biết tôi đã uống bao nhiêu chén?".

Sau khoảng 15 phút tuyên truyền, vận động, anh T. đã chấp hành ngậm ống thổi kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, cho ra mức vi phạm khủng như trên. Liên tục, xin được bỏ qua vi phạm để lái xe về cơ quan trên địa bàn quận Tây Hồ, nam thanh niên này đã được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 2 để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập biên bản.

Cũng trong ca trực trên, Tổ công tác xử lý nồng độ cồn Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nhiều “ma men” có biểu hiện say xỉn điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho bản thân. 

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, với những trường hợp vi phạm ở mức cao, mang tính điển hình vừa không chấp hành quy định pháp luật cần xử lý nghiêm để làm gương.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác vừa chủ đôngh phát hiện vi phạm xử lỷ nghiêm, vừa tuyên tuyền về tác hại của rượu bia cho người điều khiển phương tiện, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.