Ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình trạng trẻ hoá đối tượng nghiện thuốc lá đòi hỏi các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp nâng cao nhận thức và phòng chống tác hại cho học sinh.

Nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá được triển khai trong giờ chào cờ đầu tuần. Ảnh: NTCC.
Nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá được triển khai trong giờ chào cờ đầu tuần. Ảnh: NTCC.

Hiện nay, việc sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử trong giới trẻ có xu hướng gia tăng ở các thành phố lớn và trong nhóm có mức sống khá. Trước tác hại của thuốc lá, các trường phổ thông đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho học sinh.

Tại Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên), công tác tuyên truyền và giáo dục phòng chống thuốc lá luôn được nhà trường quan tâm, triển khai thông qua nhiều hình thức như tổ chức chuyên đề giáo dục, lồng ghép trong các tiết học... Nhà trường cũng lắp biển báo, khẩu hiệu về tác hại của thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.

Theo chia sẻ của thầy Lê Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Châu, để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhất là thuốc lá, xâm nhập vào trường học, nhà trường đã đưa vào quy định nội dung cấm học sinh sử dụng hoặc hút thuốc lá.

Trong buổi sinh hoạt đầu tuần hoặc sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức các cuộc nói chuyện, chuyên đề hướng dẫn học sinh tác hại và cách thức phòng chống thuốc lá.

Để nội dung giáo dục này không khô khan, nhà trường cũng khuyến khích thầy cô giáo dục, phổ biến kiến thức bằng nhiều hình thức như đóng kịch, diễn tiểu phẩm, bài thu hoạch... Cùng với đó, giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để làm gương và quản lý hành vi của học sinh.

Các trường lắp đặt biển báo tuyên truyền cấm hút thuốc lá trong trường học.

Các trường lắp đặt biển báo tuyên truyền cấm hút thuốc lá trong trường học.

Đánh giá có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hút thuốc lá trong giới trẻ, thầy giáo Phạm Ngọc An, Tổng phụ trách Đội tại Trường THCS Hưng Đạo (Tiên Lữ, Hưng Yên), cho rằng một trong những nguyên nhân phổ biến là học sinh bị lôi kéo từ người khác. Vì vậy, để ngăn chặn thuốc lá xâm nhập vào trường học, thầy cô phải phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Nội dung trên bao gồm: phổ biến tác hại của thuốc lá, nhận biết các loại thuốc lá hiện nay (như thuốc lá điện tử, thuốc lá truyền thống, thuốc lào...), những nguy cơ thuốc lá có thể trà trộn vào trường học... Bên cạnh đó, cần hướng dẫn học sinh cách từ chối khi được rủ rê hút thuốc lá.

Trước tác hại của thuốc lá, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng học sinh, cán bộ, giáo viên tại các đơn vị trong ngành; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội dung bài giảng phù hợp với cấp học.

UBND tỉnh cũng giao Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Theo kế hoạch trên, tỉnh Hưng Yên đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2023 – 2025, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở xuống dưới 41%; nhóm nữ từ 15 trở xuống dưới 1,0%.

Giai đoạn 2026 – 2028, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 38%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,0%.

Giai đoạn 2026 – 2030; giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,0%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Được bơi thỏa thích dưới làn nước mát mang đến cho trẻ thêm nhiều niềm vui và sự hứng khởi. (Ảnh: ITN).

Trẻ mấy tuổi học bơi tốt nhất?

GD&TĐ - Bơi rất có ích cho sự phát triển toàn diện của trẻ đồng thời mang đến cho trẻ những ưu điểm vượt trội so với bạn bè.
Một góc bản Nàng 1, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trăn trở Mường Lý

GD&TĐ - Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.