Ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên định dùng hung khí 'xử nhau'

GD&TĐ - Công an TP Long Xuyên (An Giang) kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an phường phát hiện, ngăn chặn việc thanh toán nhau. (Ảnh: Tiến Tầm)
Nhóm thanh thiếu niên bị công an phường phát hiện, ngăn chặn việc thanh toán nhau. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sáng 2/6, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí hẹn thanh toán nhau do mâu thuẫn.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 1/6, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, cùng với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau tại khu vực Nhà thiếu nhi An Giang (thuộc khóm 4, phường Mỹ Long) sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng khai nhận tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Các đối tượng khai nhận tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Ngay sau đó, Công an phường Mỹ Long lập tức triển khai lực lượng đến khu vực trên phát hiện 10 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 21 tuổi (trú tại các phường Mỹ Long và phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) đang tụ tập cùng nhiều hung khí nguy hiểm gồm 2 cây dao phóng lợn, 3 cây mã tấu, 1 cây chỉa và 1 thùng vỏ bia.

Hung khí nguy hiểm thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Tiến Tầm)

Hung khí nguy hiểm thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Tiến Tầm)

Qua làm việc, bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, An Giang), hai nhóm hẹn nhau đến khu vực trên sử dụng hung khí để giải quyết.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.