Ngắm Tòa Đốc lý nơi được cải tạo thành Bảo tàng Đà Nẵng

GD&TĐ - Dự án nâng cấp các khối nhà 42, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng đang dần hoàn thiện, thu hút giới trẻ và du khách đến check in.

Tòa Đốc lý hay còn gọi là Tòa thị chính (số 42, 44 Bạch Đằng) được nâng cấp, cải tạo thành Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.
Tòa Đốc lý hay còn gọi là Tòa thị chính (số 42, 44 Bạch Đằng) được nâng cấp, cải tạo thành Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.
Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà 42, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng được khởi công từ giữa năm 2021, nhằm tạo hạ tầng để tiếp nhận, trưng bày hiện vật của bảo tàng hiện nay (đang đặt tại vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải). Dự án triển khai trên tổng diện tích 8.686 m2, tổng mức đầu tư gần 505 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà 42, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng được khởi công từ giữa năm 2021, nhằm tạo hạ tầng để tiếp nhận, trưng bày hiện vật của bảo tàng hiện nay (đang đặt tại vùng lõi di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải). Dự án triển khai trên tổng diện tích 8.686 m2, tổng mức đầu tư gần 505 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tòa Đốc lý hay còn gọi là Tòa thị chính (số 42 Bạch Đằng) có tuổi đời hơn 120 năm tuổi, được thực dân Pháp xây dựng. Sau giải phóng, Tòa Đốc lý là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tòa Đốc lý hay còn gọi là Tòa thị chính (số 42 Bạch Đằng) có tuổi đời hơn 120 năm tuổi, được thực dân Pháp xây dựng. Sau giải phóng, Tòa Đốc lý là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đến năm 1997 khi Đà Nẵng và Quảng Nam chia tách, Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương, tòa nhà tiếp tục là trụ sở của UBND TP. Đà Nẵng rồi sau đó thành trụ sở của HĐND TP. Đà Nẵng. Đến năm 2020, TP. Đà Nẵng đã quyết định cải tạo, nâng cấp cơ sở này thành Bảo tàng Đà Nẵng.

Đến năm 1997 khi Đà Nẵng và Quảng Nam chia tách, Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương, tòa nhà tiếp tục là trụ sở của UBND TP. Đà Nẵng rồi sau đó thành trụ sở của HĐND TP. Đà Nẵng. Đến năm 2020, TP. Đà Nẵng đã quyết định cải tạo, nâng cấp cơ sở này thành Bảo tàng Đà Nẵng.

Sau khoảng 3 năm thực hiện dự án chuyển công năng Tòa Đốc lý Bảo tàng Đà Nẵng đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sau khoảng 3 năm thực hiện dự án chuyển công năng Tòa Đốc lý Bảo tàng Đà Nẵng đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Vinh.

Khung cửa sổ vẫn được giữ y nguyên, đậm nét công trình cổ kính. Ảnh: Hoàng Vinh.

Khung cửa sổ vẫn được giữ y nguyên, đậm nét công trình cổ kính. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các lan can phía trong tòa nhà cũng được giữ nguyên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Các lan can phía trong tòa nhà cũng được giữ nguyên. Ảnh: Hoàng Vinh.

Một tượng đá phía trước Tòa Đốc lý. Ảnh: Hoàng Vinh.

Một tượng đá phía trước Tòa Đốc lý. Ảnh: Hoàng Vinh.

Hiện 2 khối nhà mặt tiền trên đường Bạch Đằng đã được sơn xanh ngả trắng. Tạo sự thu hút hơn sự chú ý của người dân.Ảnh: Hoàng Vinh.

Hiện 2 khối nhà mặt tiền trên đường Bạch Đằng đã được sơn xanh ngả trắng. Tạo sự thu hút hơn sự chú ý của người dân.Ảnh: Hoàng Vinh.

Những khung cửa sổ mang dấu ấn kiến trúc Pháp tuyệt đẹp. Ảnh: Hoàng Vinh.

Những khung cửa sổ mang dấu ấn kiến trúc Pháp tuyệt đẹp. Ảnh: Hoàng Vinh.

Lối đi bộ đi ngang qua phía trước Tòa nhà. Ảnh: Hoàng Vinh.

Lối đi bộ đi ngang qua phía trước Tòa nhà. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo thiết kế, để tạo không gian mở, 3 khối nhà liền kề sẽ không có hàng rào. Từ trước tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị thi công sau khi cho lát nền, vỉa hè đã tiến hành dỡ bỏ hàng rào cứng và trồng cây làm hàng rào mềm. Ảnh: Hoàng Vinh.

Theo thiết kế, để tạo không gian mở, 3 khối nhà liền kề sẽ không có hàng rào. Từ trước tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị thi công sau khi cho lát nền, vỉa hè đã tiến hành dỡ bỏ hàng rào cứng và trồng cây làm hàng rào mềm. Ảnh: Hoàng Vinh.

Mặc dù chưa khánh thành nhưng những ngày qua, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp này đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình.

Mặc dù chưa khánh thành nhưng những ngày qua, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp này đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình.

Tòa Đốc lý sau khi "khoác" lên mình màu sơn mới đã trở thành điểm check-in đầy thú vị của nhiều bạn trẻ và du khách. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tòa Đốc lý sau khi "khoác" lên mình màu sơn mới đã trở thành điểm check-in đầy thú vị của nhiều bạn trẻ và du khách. Ảnh: Hoàng Vinh.

Với lối kiến trúc đẹp mắt chắc chắn khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ thu hút rất nhiều người dân đến vui chơi, giải trí… Ảnh: Hoàng Vinh.

Với lối kiến trúc đẹp mắt chắc chắn khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ thu hút rất nhiều người dân đến vui chơi, giải trí… Ảnh: Hoàng Vinh.

Hiện nay, ở khu vực khối nhà xây mới phía đường Trần Phú cũng đang được các công nhân tất bật thi công. Hình hài của khối nhà với những tấm đan lớn cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, hứa hẹn sẽ là điểm check – in lý tưởng của TP.Đà Nẵng trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Vinh.

Hiện nay, ở khu vực khối nhà xây mới phía đường Trần Phú cũng đang được các công nhân tất bật thi công. Hình hài của khối nhà với những tấm đan lớn cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, hứa hẹn sẽ là điểm check – in lý tưởng của TP.Đà Nẵng trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ cơ sở vật chất, hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng (cũ) sẽ được chuyển về đây để trả lại không gian cho vùng lõi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ cơ sở vật chất, hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng (cũ) sẽ được chuyển về đây để trả lại không gian cho vùng lõi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Ảnh: Hoàng Vinh.

Tòa Đốc lý khi chưa được cải tạo mang màu vàng đặc trưng của kiến trúc cổ. Và cũng là một trong những điểm check-in đầy lý tưởng của giới trẻ. Ảnh tư liệu của Hoàng Vinh.

Tòa Đốc lý khi chưa được cải tạo mang màu vàng đặc trưng của kiến trúc cổ. Và cũng là một trong những điểm check-in đầy lý tưởng của giới trẻ. Ảnh tư liệu của Hoàng Vinh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.