Cuối tháng 11, những vườn hoa cúc họa mi lại nở rộ báo hiệu một mùa Đông mới đang về.
Những ngày này, ở các vườn trồng hoa Nhật Tân, Tây Tựu (Hà Nội), cúc họa mi đang vào mùa nở rộ.
Năm nay, mùa Đông đến muộn và không quá lạnh nên cúc họa mi được mùa.
Cúc họa mi chỉ nở rộ trong khoảng 2 tuần của tháng 11.
Theo những người trồng hoa, đây là lúc mà cúc họa mi đẹp nhất.
Vì Cúc họa mi nở và tàn khá nhanh nên những người trồng hoa thu hoạch khá vất vả.
Họ phải dậy từ rất sớm để lựa hoa đẹp và đem ra chợ bán.
Nhiều người còn phải mang cả đồ ăn ra vườn để vừa ăn vừa làm cho kịp.
Mỗi bó cúc họa mi có giá khá rẻ, chỉ từ 20.000 - 40.000 đồng/bó.
Những người làm vườn cũng rất cẩn thận trong việc lựa chọn hoa trước khi đem bán.
Nhiều người mê cúc họa mi tìm tới tận vườn để chọn mua những cành hoa ưng ý nhất.
Năm nào cũng vậy, mỗi khi cúc hoa mi nở nghĩa là mùa Đông lại về.
Cúc họa mi tên tiếng Anh là Daisy bắt nguồn từ một từ Saxon, day"s eye, có nghĩa là "con mắt ban ngày", có lẽ vì hoa nở cùng với ánh sáng ban mai rồi khép lại những cánh trắng khi chiều xuống. Còn trong tiếng Pháp, hoa cúc này được gọi là "Marguerite", nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là hạt ngọc trai "pearl".
Người ta nói rằng, St. Louis đã khắc hình hoa cúc cùng với hoa diên vĩ (fleur-de-lis) và thánh giá trên chiếc nhẫn của ông. Chiếc nhẫn này, theo lời nhà vua, tượng trưng cho tất cả những gì ông yêu quý nhất: tôn giáo, nước Pháp, và vợ ông - Marguerite.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp.
GD&TĐ - Từ siêu sao Lionel Messi đến Joao Cancelo hay Enzo Fernandez… sẽ có những màn tái ngộ đầy cảm xúc với đội bóng cũ tại FIFA Club World Cup 2025.
GD&TĐ - Ngành giáo dục phát huy thế mạnh và truyền thống khoa bảng (Bắc Ninh, Bắc Giang) để trở thành một trong những trung tâm giáo dục chất lượng cao.
GD&TĐ - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thừa nhận cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran sâu quá 100m nên không thể phá bằng vũ khí thông thường.