Quân đội Nga đã giới thiệu một hệ thống laser cầm tay mới được thiết kế để vô hiệu hóa mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ từ khoảng cách lên tới 100m.
Khẩu súng mới xuất hiện trong phóng sự của kênh truyền hình Zvezda - cơ quan truyền thông chính thức của quân đội Nga, được phát triển từ một hệ thống lớn hơn dành cho các phương tiện mặt đất cỡ nhỏ điều khiển từ xa.
Kênh này giới thiệu cả hai phiên bản cùng các module khác được thiết kế cho nền tảng bánh xích Kurier (“người đưa tin”), loại phương tiện đang được quân đội Nga sử dụng ngày càng rộng rãi.
Phiên bản nhỏ hơn sử dụng bộ pin dạng ba lô và được trang bị laser công suất 1kW. Chùm tia đủ mạnh để đốt xuyên lớp vỏ nhựa trong vài giây, với điều kiện người vận hành duy trì mục tiêu ổn định. Video cho thấy hiệu quả tốt nhất đạt được khi hệ thống được đặt trên chân đế.
Phiên bản lớn hơn có công suất gấp đôi và đặt bộ phát laser trên một bệ nâng có thể thu vào, cho phép khai hỏa từ phía sau vật che chắn. Theo nhà phát triển, độ ổn định và công suất chùm tia lớn hơn giúp hệ thống đạt tầm hoạt động lên tới 500m.
Cả module gắn trên phương tiện và súng laser cầm tay đều đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Hệ thống xử lý bom mìn bằng laser hoạt động bằng cách đốt cháy thuốc nổ mạnh bên trong vật liệu nổ mục tiêu và làm cháy chúng mà không gây kích nổ.
Việc vận hành từ xa là cần thiết trong những môi trường có nguy cơ cao, đồng thời giúp giảm nguy hiểm từ các loại bẫy được trang bị cảm biến tiên tiến, có thể kích hoạt khi chuyên gia xử lý bom mìn hoặc robot thông thường tiếp cận.
Phóng sự của Zvezda cũng giới thiệu các module khác được phát triển cho nền tảng Kurier, trong đó có một số module do một đơn vị công binh tiền tuyến tham gia cuộc xung đột tại Ukraine phát triển.
Một trong những thiết bị này được gắn mũi khoan và được sử dụng để tạo lỗ đặt cột trước khi lưới chống drone được lắp đặt phía trên các tuyến đường tại khu vực chiến sự.
Cả Nga và Ukraine đều đang phát triển những ứng dụng mới cho các phương tiện điều khiển từ xa.
Những phương tiện này ngày càng được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu, tiếp tế, sơ tán y tế và công binh quân sự.