Nga tiết lộ tàu ngầm có thể phá hủy các thành phố cách xa 9.300km

GD&TĐ - Một lớp tàu ngầm mới của Nga mang tên Knyaz Vladimir (Hoàng tử Vladimir) có thể tấn công một thành phố cách xa 9.300 km vừa được tiết lộ. Tàu ngầm này có thể mang tới 20 đầu đạn hạt nhân, lặn sâu được 400 mét và gần như không bị radar phát hiện.  

Tàu ngầm Knyaz Vladimir
Tàu ngầm Knyaz Vladimir

Tổng số có 8 chiếc tàu ngầm lớp Borei được chế tạo vào năm 2025, bao gồm 5 tàu được nâng cấp giống như Vladimir.

Chúng có thể phóng 96-200 đầu đạn, mỗi đầu đạn có sức mạnh từ 100-159 kiloton, mạnh gấp 10 lần so với quả bom thả xuống Hiroshima, Nhật Bản.

Tàu lớp Borei II, còn gọi là Borei-A đã được giới thiệu tại xưởng đóng đàu Savmash ở Severodvinsk ở phía bắc Nga.

Công việc đóng tàu đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2012 và dự kiến con tàu sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm sau.

Khi được đi vào hoạt động, đây sẽ là tàu ngầm bắn tên lửa đạn đạo tuần tra hạt nhân mạnh nhất Nga.

Tổng tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết “Việc chế tạo loạt tàu tuần dương mang tên lửa nhằm đáp ứng nhiệm vụ duy trì trang bị vũ trang cho nhóm tàu ngầm chiến lược trong hạm đội Thái Bình Dương và Phương Bắc ở mức cao”.

Một số hình ảnh của tàu ngầm Knyaz Vladimir

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân và học trò Trường THPT A Lưới trong giờ học môn Vật lí. Ảnh: NVCC

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT: Học sinh rời 'vùng an toàn'

GD&TĐ - Thực tiễn chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, học sinh đang dần rời “vùng an toàn”, ưu tiên các môn gắn với định hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực tương lai, trong đó nhóm STEM ghi nhận tín hiệu khởi sắc.