Nga thông báo tập trận hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lầu Năm Góc cho biết Nga thông báo cho nhà chức trách Mỹ về kế hoạch tiến hành cuộc tập trận thường niên với lực lượng răn đe hạt nhân.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của không quân Nga trong nhiệm vụ huấn luyện.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của không quân Nga trong nhiệm vụ huấn luyện.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh NATO cũng đang tổ chức cuộc tập trận hạt nhân “Steadfast Noon”.

“Mỹ đã được thông báo và như chúng tôi đã nêu trước đây, đây là cuộc tập trận thường niên của Nga”, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân, Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết hôm 25/10.

Quân đội Mỹ không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào, nhưng thừa nhận Nga “đang tuân thủ các nghĩa vụ kiểm soát vũ khí và các cam kết minh bạch khi đưa ra các thông báo đó”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thời gian và quy mô của cuộc tập trận theo kế hoạch trên. Tuy nhiên, một cuộc tập trận như vậy thường bao gồm các cuộc thử nghiệm toàn diện đối với cả vũ khí có khả năng hạt nhân và phi hạt nhân. Mục đích của hoạt động này là đảm bảo sự sẵn sàng của các lực lượng răn đe chiến lược và toàn bộ chuỗi chỉ huy.

Lần gần đây nhất Nga tiến hành một cuộc tập trận tương tự là vào tháng 2, vài ngày trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập trận hạt nhân ‘Steadfast Noon’ của NATO đang diễn ra, dự kiến ​​kéo dài đến ngày 30/10 tại Bỉ, Biển Bắc và Vương quốc Anh. NATO cũng đã mô tả đây là cuộc tập trận là “thường lệ” và “không liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới hiện tại nào”.

Họ đồng thời nhấn mạnh không bắn đạn thật trong cuộc tập trận. Khoảng 60 máy bay các loại từ 14 quốc gia thành viên NATO đang tham gia Steadfast Noon. Trong đó có máy bay chiến đấu hiện đại, máy bay giám sát và máy bay tiếp dầu, cũng như máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân B-52 của Mỹ.

Tổng thống Vladimir Putin gần đây tuyên bố Nga sẽ sử dụng “tất cả các phương tiện có sẵn của mình” để bảo vệ người dân và lãnh thổ - một tuyên bố mà Washington và đồng minh NATO của họ coi là mối đe dọa được che giấu để triển khai vũ khí hạt nhân.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ lo ngại rằng tư thế hạt nhân của liên minh có thể gây ra một tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga. Ông nhấn mạnh nếu NATO hủy cuộc tập trận hạt nhân vì cuộc khủng hoảng Ukraine, một “tín hiệu rất sai lầm” sẽ được gửi đi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.