Cơ quan quản lý của ông Alexander Zharov (viết tắt là Roskomnadozor) đã ngăn chặn thành công mạng LinkedIn ở Nga và hiện tham gia vào một cuộc chiến kéo dài cả năm trời nhằm cấm truy cập vào ứng dụng nhắn tin Telegram nổi tiếng.
Roskomnadzor đã ra lệnh các trang web tin tức phải xóa các nội dung bị luật pháp Nga cấm vì “không tôn trọng chính quyền một cách trắng trợn”.
Tuần qua, ông Zharov đã công bố các nguồn tin được cho là không tin cậy. Các trang báo mạng và các bài đăng có thể bị chặn một cách hợp pháp nếu “tin giả” không bị xóa đi một cách tự nguyện.
Bộ Ngoại giao Nga cũng có một trang web “phá tin giả” trong hơn 2 năm nay, theo đó chèn một dấu ấn có chữ “giả mạo” màu đỏ trên ảnh chụp màn hình của các bài báo gây tranh cãi.
Theo Moscow Times