Nga sẽ sớm sử dụng hệ thống S-500 để “trả lời” cho chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ

GD&TĐ - Hệ thống phòng thủ S-500 của Nga sẽ “sớm” được đưa vào quân đội – Hãng tin Kommersant dẫn lời Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết.

Hệ thống S-500 trong một lần thử nghiệm.
Hệ thống S-500 trong một lần thử nghiệm.

“Vào đúng thời điểm, họ sẽ hoàn thành việc đưa vào vận hành một hệ thống mới – hệ thống S-500” – ông Borisov nói.

Đầu tháng 10, hãng tin Izvestia của Nga cho biết quân đội Nga đã thử nghiệm S-500 ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga sau đó bác bỏ thông tin này trong một tuyên bố 2/10 và nói rằng “không cần” phải thử nghiệm hệ thống này thêm nữa.

Hệ thống S-500 của Nga có tên “Prometheus”. Đây được cho là “câu trả lời” của Nga đối với chiến cơ tàng hình F-35 của Mỹ vốn đã được đưa vào sử dụng.

Theo hãng tin Military Today, S-500 là hệ thống tên lửa phòng không và chống đạn đạo tầm xa mới, được phát triển gần đây ở Nga. Việc phát triển hệ thống phòng không này bắt đầu vào năm 2002 do công ty Almaz-Antey tiến hành.

Hệ thống S-500 còn được gọi là Prometey và Triumfator-M. Việc thử nghiệm nguyên mẫu được cho là bắt đầu từ năm 2015 và việc sản xuất diễn ra vào năm 2017. Dự kiến nó sẽ được đưa vào hoạt động năm 2020 và Nga có kế hoạch trang bị 10 tiểu đoàn tên lửa S-500 – nguồn tin trên cho biết.

Theo đó, S-500 không phải là bản nâng cấp của S-400 mà là một thiết kế mới. Nó sử dụng rất nhiều công nghệ mới và vượt trội so với S-400. S-500 được thiết kế để chặn tên lửa đạn đạo và có tầm xa 500-600km, đồng thời có thể tấn công mục tiêu cao tới 40km. Một số nguồn tin cho biết hệ thống này có thể theo dõi 5-20 mục tiêu đạn đạo và chặn tới 5-10 mục tiêu đạn đạo đồng thời.

S-500 có thể đánh bại các tên lửa đạn đạo bay với tốc độ 5-7km/ giây. Dự kiến hệ thống này sẽ thay thế hệ thống chống tên lửa đạn đạo A-135 để bảo vệ Moscow và các khu vực xung quanh.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.