Nga phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh thời tiết thế hệ mới

GD&TĐ - Cơ quan vũ trụ Roscosmos đã phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh thời tiết Elektro-L số 5 từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Nga phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh thời tiết Elektro-L số 5, ngày 12/2/2026.
Nga phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh thời tiết Elektro-L số 5, ngày 12/2/2026.

Vụ phóng diễn ra lúc 11h52 sáng (giờ Moscow) hôm 12/2, và tàu vũ trụ dự kiến ​​sẽ đạt đến quỹ đạo địa tĩnh khoảng sáu tiếng rưỡi sau đó.

Tên lửa Proton-M ba tầng, do Trung tâm Khrunichev chế tạo, cao 57,6m, có khối lượng phóng là 705 tấn.

Nhiệm vụ hôm 12/2 đánh dấu lần phóng thứ 430 trong lịch sử sáu thập kỷ của dòng tên lửa Proton, và là chuyến bay mới nhất của biến thể Proton-M hiện đại hóa được giới thiệu vào năm 2001.

Tàu vũ trụ Elektro-L số 5, do NPO Lavochkin phát triển, là một phần của loạt vệ tinh khí tượng thế hệ mới được thiết kế để hoạt động ở độ cao hơn 35.000km so với Trái đất.

Sau khi đi vào vị trí, nó sẽ truyền về hình ảnh Trái đất liên tục 24/7 ở dải quang phổ nhìn thấy và hồng ngoại với độ phân giải 1 và 4km/pixel.

Dữ liệu từ vệ tinh này sẽ hỗ trợ dự báo thời tiết, giám sát biển và đại dương, an toàn hàng không, và nghiên cứu tầng điện ly và từ trường Trái đất. Vệ tinh này cũng đóng góp vào hệ thống tìm kiếm cứu nạn quốc tế Cospas-Sarsat.

Elektro-L số 5 sẽ gia nhập cùng 3 vệ tinh cùng loại đang hoạt động trên quỹ đạo, mỗi vệ tinh có góc nhìn 120 độ, cùng nhau cung cấp khả năng phủ sóng toàn bộ đĩa Trái đất liên tục.

Tàu vũ trụ mới này có tuổi thọ thiết kế ít nhất mười năm.

Vụ phóng hôm 12/2 diễn ra sau hai tháng trì hoãn. Ban đầu, nhiệm vụ được lên kế hoạch vào tháng 12/2025, nhưng đã bị hoãn lại sau khi các cuộc kiểm tra trước khi phóng phát hiện ra một "lỗi cục bộ" ở tầng trên của tên lửa.

Roscosmos đã hoàn thành công việc sửa chữa cần thiết, và tên lửa đã được đưa trở lại bệ phóng vào ngày 9/2.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.