Nga phản ứng với yêu cầu của Mỹ về các cuộc tập trận quân sự

GD&TĐ - Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ tiếp tục bỏ qua yêu cầu của Mỹ về việc ngừng tập trận quân sự gần biên giới của nước này với Ukraine vì không ai có quyền ra lệnh cho những gì Nga làm trong lãnh thổ của mình.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Saratov tham gia một cuộc tập trận tại dãy Opuk, Crimea.
Tàu đổ bộ cỡ lớn Saratov tham gia một cuộc tập trận tại dãy Opuk, Crimea.

Nói với báo giới hôm qua (13/1), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận về các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và NATO, trong đó phía Mỹ tìm cách hạn chế việc Nga chuyển quân gần biên giới Nga – Ukraine.

“Chúng tôi vẫn đang nói về các đơn vị và quân khu của mình trên đất Nga. Việc xây dựng quân đội và huấn luyện quân sự đã, đang và sẽ tiếp tục – đây là thông lệ bình thường của bất kỳ lực lượng vũ trang nào” – ông Peskov cho biết.

Ngày 10/1, Nga cử đại diện là Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov tới hội đàm với Mỹ tại Geneva. Hai bên đã thảo luận các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh ở châu Âu, ban đầu được Moscow đưa ra vào năm ngoái.

Các đề xuất bao gồm việc cấm NATO mở rộng, hạn chế bố trí tên lửa và ngừng đóng quân của NATO trên lãnh thổ của các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw trước đây. Sau cuộc hội đàm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gợi ý rằng Washington sẽ cởi mở với các thỏa thuận có đi có lại về tên lửa và minh bạch hóa việc chuyển quân.

Theo ông Peskov, Nga kiên quyết ủng hộ việc đạt được thỏa thuận với NATO.

“Tình hình chỉ đơn giản là đạt đến điểm quan trọng về an ninh toàn châu Âu và về lợi ích quốc gia của đất nước chúng tôi, vốn là một phần không thể tách rời của châu Âu và kiến trúc an ninh châu Âu, rất tiếc là chúng tôi không thể trì hoãn hơn nữa và phải phản ứng dứt khoát đối với những mối quan tâm được đề cập tới chúng tôi” – ông Peskov cho hay.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ