Nga: Nhiều tham vọng xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Thu hút gấp 3 lần số lượng sinh viên nước ngoài hiện đang theo học tại các trường đại học nước này trong 8 năm tới, vào năm 2019 sẽ đạt mức tăng 50% - đây là những mục tiêu trong kế hoạch quốc gia đầy tham vọng về xuất khẩu dịch vụ giáo dục của Nga.

Nga đặt mục tiêu năm 2019 tăng gấp đôi số du học sinh hiện nay
Nga đặt mục tiêu năm 2019 tăng gấp đôi số du học sinh hiện nay

Lợi ích kinh tế khổng lồ

Phần then chốt trong kế hoạch này là mở những chương trình đào tạo mới thu hút thêm sinh viên quốc tế.

Theo kế hoạch thì khoảng một nửa số sinh viên này sẽ học ở các chương trình đào tạo mới được triển khai tại các trường đại học Nga trong cùng giai đoạn.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, người chịu trách nhiệm cá nhân thực hiện chương trình này, đặc biệt lưu tâm tới nguồn thu xuất khẩu GD từ chính sách thu hút du học sinh này. “Các trường đại học Mỹ thu từ du học sinh số tiền nhiều gấp 15 lần ngân sách chính phủ Mỹ dành cho họ. Giáo dục đại học hiện vẫn là nguồn xuất khẩu quan trọng thứ năm của nền kinh tế Mỹ” – ông Medvedev dẫn chứng.

“Đất nước chúng ta hiện xếp thứ 6 về xuất khẩu dịch vụ GD, sau Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Australia. Theo kế hoạch của chính phủ, vị trí của Nga sẽ cải thiện đáng kể” – Thủ tướng Nga lạc quan nói.

Nếu thành công, kế hoạch khai thác xuất khẩu GD Nga sẽ tăng mạnh nguồn thu của các trường đại học Nga từ đóng góp của du học sinh, từ mức 84 tỉ rúp (1,4 tỉ USD) lên 373 tỉ rúp/năm – tức tăng hơn 4 lần.

Đầu tư của chính phủ từ nay đến 2025 cho việc thực hiện kế hoạch tham vọng trên ước khoảng 5 tỉ rúp.

Kế hoạch tổng lực

Theo Thủ tướng Medvedev thì toàn bộ những trường đại học và cao đẳng tham gia vào kế hoạch mới sẽ được miễn giảm thuế và hưởng nhiều ưu đãi khác.

Việc thu hút du học sinh được nhắm tới từ cấp trung học. Nga sẽ mở những chương trình trại hè thiết kế riêng cho học sinh nước ngoài. Đến năm 2019, hầu hết các trường đại học công lập và tư nhân sẽ mở các chương trình giáo dục kiểu trải nghiệm du lịch và tư vấn tuyển sinh trong hè dành cho sinh viên nước ngoài.

Để tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, thủ tục hải quan với đối tượng học sinh sinh viên sẽ được đơn giản hoá. Bên cạnh đó, Nga sẽ mời chuyên gia nước ngoài làm công tác quản lý sinh viên nước ngoài từ những ngày bỡ ngỡ nhập trường cho tới khi tốt nghiệp.

Để thu hút nhân tài, những sinh viên nước ngoài có kết quả học tập cao nhất có thể nhập tịch Nga theo chính sách mới. Alexander Gorovoy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga, cho biết điều này sẽ khuyến khích những sinh viên giỏi ở lại Nga.

Cuối cùng, chính phủ sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên biệt trên Internet dành cho người nước ngoài muốn du học tại Nga. Cơ sở dữ liệu mới sẽ thu thập toàn bộ thông tin về các trường đại học và cao đẳng Nga.

Dmitry Serdyakov, Hiệu phó Đại học Kinh tế và Luật Lipetsk, tin rằng kế hoạch mới có thể hữu ích cho toàn bộ hệ thống đại học Nga. “Kế hoạch này sẽ tăng thu ngân quỹ cho các trường ĐH quốc nội, hữu ích cho phát triển lâu dài của họ. Bên cạnh đó, dòng chảy sinh viên nước ngoài tới Nga có thể tăng uy tín và hình ảnh của các trường ĐH Nga trên trường quốc tế” – Serdyakov nói.

Theo Kế hoạch “Khai thác tiềm năng xuất khẩu của hệ thống GD Nga” mới được Bộ Giáo dục và Khoa học Nga phê chuẩn, số sinh viên nước ngoài đang theo học chương trình đào tạo chính quy tại các cơ sở GD đại học Nga – cần được tăng từ 200.000 hiện tại lên 310.000 vào năm 2019, đến năm 2025 tăng thành 710.000 sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ