Nga lên tiếng về các lệnh trừng phạt của Mỹ với “Dòng chảy phương Bắc 2”

GD&TĐ - Theo nguyên tắc có đi có lại, Nga sẽ có biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc xây dựng đường ống Nord Stream-2. Điều này được công bố bởi đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova tại một cuộc họp ngắn.

 Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Tôi sẽ không nói câu trả lời của phía Nga cụ thể sẽ như thế nào, nhưng, như mọi người đã nghe từ các quan chức Nga ở nhiều cấp độ khác nhau, chúng tôi luôn có biện pháp đáp trả đối với các cuộc tấn công không thân thiện như vậy”, bà nói. “Thật không may, đây là cách tiếp cận được cho là đối xứng, tương tự, mà không có ai phủ nhận nó”.

Bà Zakharova chỉ ra rằng các biện pháp hạn chế của Washington đối với đường ống dẫn khí - trái ngược với luật pháp quốc tế và cạnh tranh tự do. “Từ 10 năm trước, chúng tôi đã được chỉ rằng, trong mọi trường hợp, năng lượng không nên liên kết với chính trị, đây là hai lĩnh vực khác nhau.

Không bao giờ có chuyện Nga sẽ liên kết lợi ích quốc gia hoặc tiếp cận quốc tế với ngành năng lượng, điều này là không thể, nhà ngoại giao nhấn mạnh. Và hiện nay theo quan điểm của Washington, việc liên kết này không chỉ có thể mà còn cần phải làm theo cách đó”.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2020, trong đó chính quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2” và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”.

Vào ngày 11 tháng 12, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua. Sau đó, ngày 20 tháng 12, tài liệu đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký và bắt đầu có hiệu lực. Trong bối cảnh đó, ngày 21/12, Allseas, trụ sở tại Thụy Sĩ, nơi đang đặt ống cho dự án Nord Stream 2, đã tuyên bố đình chỉ công việc. 

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ