Nga lên tiếng sau khi Mỹ công bố danh sách trừng phạt về vụ Navalny

GD&TĐ - Mỹ và Liên minh châu Âu đều áp đặt lệnh trừng phạt một số quan chức và thực thể Nga vì cáo buộc hạ độc chính khách đối lập Alexei Navalny. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là cớ để can thiệp vào nội bộ nước mình.

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Phản ứng của Nga đối với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ không nhất thiết phải đối xứng. Quyết định của Washington là thành công của một cuộc tấn công vô lý và mang tính thù địch, nó sẽ không ảnh hưởng tới chính sách của Moscow – Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, Mỹ đã theo chân châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Nga vì cáo buộc sản xuất vũ khí sinh học và hóa học. Danh sách những đối tượng bị trừng phạt bao gồm 14 tổ chức và một số cá nhân. Nga cũng nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ liên quan tới vụ việc nhân vật đối lập Navalny và cho rằng các nước phương Tây phớt lờ yêu cầu của Moscow về các tài liệu đáng tin cậy.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nói rằng lý do áp lệnh trừng phạt là sự khiêu khích được sắp xếp có chủ ý với cáo buộc “đầu độc” Navalny bằng một số “vũ khí hóa học” nào đó. “Tất cả điều này chỉ là cái cớ để tiếp tục can thiệp công khai vào công việc nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi không có ý định giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ phản ứng trên nguyên tắc tương phản, không nhất thiết phải đối xứng” – bà nói.

Theo bà Zakharova, “những tính toán nhằm áp đặt điều gì đó lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc áp lực khác đã thất bại trong quá khứ và bây giờ lại thất bại. Nếu Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng trên cơ sở hợp lý thì đây là sự lựa chọn của họ. Cho dù ‘thiên hướng trừng phạt’ của họ như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục nhất quán và kiện định bảo vệ lợi ích quốc gia của mình và từ chối mọi hành vi gây hấn. Chúng tôi kêu gọi các đồng nghiệp (Mỹ) của mình đừng đùa với lửa”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.