Nga lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 hàng loạt vào tháng 10

Nga lên kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 hàng loạt vào tháng 10

«Chúng tôi lên kế hoạch tiêm chủng rộng hơn cho tháng 10 vì chúng tôi cần dần dần triển khai một hệ thống điều trị mới» - ông nói với hãng tin TASS.

Trước đó, ông Murashko chỉ ra rằng các thử nghiệm lâm sàng về vaccine Covid-19 do Viện nghiên cứu khoa học và dịch tễ học Gamalea phát triển đã kết thúc.

Vaccine chống Covid-19 sẽ được phân phát miễn phí - Bộ trưởng Y tế Nga cho biết.

«Chúng tôi lên kế hoạch rằng chiến dịch tiêm vaccine virus corona sẽ hoàn toàn do ngân sách chi trả. Theo đó, kế hoạch tiêm vaccine sẽ được thông báo tới mọi người. Nó đã được lên kế hoạch» - ông nói.

Đến nay, 845.443 ca mắc Covid-19 đã được xác nhận ở Nga và 464.524 ca đã bình phục. Tổng số ca tử vong vì nCov ở quốc gia này là 14.058 ca. Trước đó, chính phủ Nga đã thiết lập đường dây nóng để cập nhật công khai về tình hình dịch bệnh.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.