Gần 18 triệu ca mắc nCov toàn cầu, WHO cảnh báo "phản ứng mệt mỏi" của các nước

Gần 18 triệu ca mắc nCov toàn cầu, WHO cảnh báo "phản ứng mệt mỏi" của các nước

Sau khi ủy ban khẩn cấp của mình đánh giá cuộc khủng hoảng Covid-19 sau 6 tháng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cảnh báo đại dịch này sẽ kéo dài và cảnh báo nguy cơ "phản ứng mệt mỏi" do áp lực kinh tế, xã hội đặt lên các quốc gia.

Mỹ có 4.760.580 ca, gồm 54.691 ca mới. Số ca tử vong là 157.788 ca, gồm 1.041 ca mới. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ gần gấp đôi so với số ca mắc ở Brazil - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 thế giới. Bang California báo cáo số ca tử vong cao nhất trong ngày vì Covid-19 từ trước tới nay là 218 ca. Hiện tổng số 9.224 người đã tử vong ở California vì Covid-19. Trong khi đó một HS trung học ở Mississippi đã dương tính với nCov trong tuần đầu tiên đi học.

Nam Phi có 503.290 ca mắc, gồm 10.107 ca mới. Số ca tử vong là 8.153, gồm 148 ca mới. Chỉ có hơn 3 triệu người ở Nam Phi được xét nghiệm  nCov. Nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào cuối tháng 3 để chống dịch, nhưng đến nay đã nới lỏng nhiều hạn chế để thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, sau việc nới lỏng, số ca mắc lại tăng trở lại trong 2 tháng qua. Chuyên gia Mike Ryan của WHO cảnh báo những gì Nam Phi trải qua là dấu hiệu cho thấy điều có thể diễn ra trên khắp châu Phi – nơi có hệ thống y tế yếu kém.

Nhật Bản có 35.836 ca mắc, gồm 1.464 ca mới. Số ca tử vong là 1.1011, gồm 5 ca mới. Khu vực Okinawa của Nhật đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu mọi người ở nhà trong 2 tuần khi sự lây lan được cho là đang "bùng nổ" tại đây. Okinawa hiện có 395 ca mắc Covid-19, trong đó lực lượng Mỹ đóng quân tại đây chiếm 248 ca.

Tại Tokyo, nhà chức trách kêu gọi các nhà hàng, quán bar, karaoke đóng cửa lúc 10 giờ tối kể từ ngày mai cho tới cuối tháng sau khi số ca trong ngày tại đây tăng cao kỷ lục là 427.

Philippines: Hơn 1 triệu bác sĩ, y tá Philippines cho biết quốc gia này đang "thua" trong trận chiến chống lại Covid-19, đồng thời thúc giục TT Rodrigo Duterte tái áp đặt lệnh phong tỏa bên trong và xung quanh thủ đô Manila. Họ cảnh báo hệ thống y tế đang đứng bên bờ vực sụp đổ khi số ca mắc tăng vọt mà không có các biện pháp nghiêm ngặt hơn ở thủ đô và các tỉnh lân cận.

Đức có 211.077 ca mắc, gồm 412 ca mới. Số ca tử vong là 9.226 ca, gồm 2 ca mới. Một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại thủ đô Berlin nhằm chống lại các hạn chế chống dịch Covid-19 đã kết thúc khi cảnh sát can thiệp. Trước đó, có khoảng 20.000 người tham gia biểu tình và không thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ban đầu, sự kiện này được nhóm sáng kiến Querdenken 711 tổ chức để ăn mừng điều họ cho là đại dịch đã kết thúc.

Pháp có 187.919 ca mắc và 30.265 ca tử vong. Những người tới Pháp từ 16 quốc gia đang có dịch Covid-19 hoành hành mạnh mẽ sẽ phải xét nghiệm khi đến các sân bay, cảng của Pháp. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải tự cách ly 14 ngày.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 2.707.877 ca (41.579 ca mới), Ấn Độ có 1.751.919 ca (54.865 ca mới), Nga có 845.443 ca (5.463 ca mới), Colombia có 306.181 ca (10.673 ca mới), Indonesia có 109.936 ca (1.560 ca mới), Trung Quốc có 84.337 ca (45 ca mới).

Tại Việt Nam, sáng nay Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 cho biết có thêm 4 ca mắc virus corona, trong đó có 2 ca liên quan tới Đà Nẵng. Tính đến 6h sáng nay, Việt Nam có tổng số ca mắc là 590 ca, trong đó có 306 ca mắc nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.