Nga lập danh sách các quốc gia không thiện chí, bao gồm Mỹ

GD&TĐ - Chính phủ Nga đã bắt đầu thành lập danh sách các quốc gia không thiện chí, bao gồm Mỹ - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Mệnh lệnh của Tổng thống đưa ra bao gồm một số biện pháp nhằm thực hiện các luật liên bang hiện hành. Theo đó, các quốc gia tuyên bố không thiện chí không thể thuê công dân Nga cho các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của họ” – Bà Maria Zakharova nói – “Mỹ cũng nằm trong danh sách này”.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sẽ đáp trả hành động của các quốc gia khác được coi là không thiện chí. Vấn đề này liên quan đến các biện pháp nhằm ngăn cản sự phát triển của Nga thông qua một chính sách răn đe hoặc nỗ lực cô lập.

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga. Họ nhắm vào hơn 30 thực thể của Nga và trục xuất ít nhất 10 quan chức Nga khỏi Mỹ, bao gồm cả các sĩ quan tình báo và nhà ngoại giao. Ba Lan ủng hộ quyết định của Mỹ và cũng trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga.

Để đáp lại, Nga quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và 5 nhà ngoại giao Ba Lan.

Theo 112UA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.