Nga kiểm soát đội cá heo sát thủ Crimea

Quyền thị trưởng TP Sevastopol, ông Sergey Menyailo, cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã kiểm soát đơn vị cá heo sát thủ do Viện Hải dương học Nhà nước Sevastopol ở Crimea huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Nga đã kiểm soát đơn vị cá heo sát thủ ở Crimea. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Nga đã kiểm soát đơn vị cá heo sát thủ ở Crimea. Ảnh: Reuters

Biệt đội cá heo sát thủ Crimea trước đây thuộc về quân đội Ukraine kể từ thời Liên Xô (cũ) sụp đổ cho đến khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3-2014.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti hôm 12-9, ông Menyailo cho biết: “Đơn vị cá heo sát thủ Crimea đã được chuyển giao hoàn toàn cho Bộ Quốc phòng Nga”. Ngoài ra, 4 con cá heo từ đơn vị kể trên đã được gửi đến các trung tâm trị liệu cá heo ở Crimea để điều trị một số bệnh nghiêm trọng như “bại não, rối loạn tâm thần và căng thẳng tâm lý”.

Theo RIA Novosti, hiện có 13 chú cá heo tham gia các chương trình quân sự tại căn cứ ở Crimea.

Chương trình đào tạo cá heo với mục đích biến chúng trở thành những “người lính” thực thụ được Liên Xô (cũ) nhen nhóm từ những năm 1960. Những con cá heo và một số loài động vật biển có vú khác được huấn luyện để dò tìm thủy lôi, chướng ngại vật dưới nước, đánh dấu vị trí, đồng thời phát hiện và thủ tiêu người nhái của đối phương trong trường hợp cần thiết.

Trên toàn thế giới, chỉ có Sevastopol và San Diego (Mỹ) là còn đào tạo cá heo quân sự dùng trong hải chiến.

Cùng ngày 12-9, Thị trưởng Menyailo tiết lộ Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai chiến đấu cơ Su-30 tại căn cứ không quân Belbek gần Sevastopol. Một quan chức thành phố giấu tên nói với RIA Novosti rằng có đến 20 máy bay chiến đấu đã được huy động.

Quan chức này cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang lên kế hoạch triển khai máy bay quân sự tại 4 sân bay ở Crimea, bao gồm Belbek. Tuy nhiên, thông tin trên chưa được Moscow xác nhận.

Theo nld

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.