Nga khẳng định thời gian Thổ Nhĩ Kỳ nhận được “rồng lửa” S-400

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ đã không từ bỏ việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mặc dù bị Mỹ đe dọa. Theo Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov, Nga sẽ thực hiện hợp đồng này vào năm 2019.  

Hệ thống phòng thủ S-400
Hệ thống phòng thủ S-400

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó nói rằng họ có thể đưa ra lệnh trừng phạt chống lại bất kỳ quốc gia nào mua S-400 của Nga.

“Tôi nghĩ rằng Almaz – Antey (công ty sản xuất S-400) sẽ không lo ngại bị quá tải trong vòng 10 năm nữa. Đối tác truyền thống của chúng ta, cũng là một thành viên của NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đã không rút lại hợp đồng này dù bị các mối đe dọa từ Mỹ. Ankara sẽ nhận được thiết bị của mình đúng lịch trình vào năm 2019, theo các điều khoản hợp đồng” – ông Borisov nói.

Một nguồn tin quân sự - ngoại giao nói với hãng tin TASS trước đó rằng các công ty quốc phòng của Nga đã được lệnh hoàn thành việc sản xuất S-400 trong tháng 5 năm 2019 và chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành khách hàng thứ 2 mua S-400 sau Trung Quốc. Việc ký hợp đồng mua S-400 đã được chính thức công bố vào tháng 9/2017. Theo các kế hoạch ban đầu, hệ thống này sẽ được chuyển cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, sau đó có thông tin rằng việc giao hàng sẽ diễn ra nhanh hơn theo yêu cầu của Ankara.

Ông Borisov lưu ý rằng nhu cầu về hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga có ở khắp nơi trên thế giới và không chỉ S-400, nhiều vũ khí khác của Nga cũng được nhiều nước tìm kiếm.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện trường khai quật địa điểm tường thành Dền năm 2025.

Phát lộ hệ thống phòng thủ kinh đô Hoa Lư

GD&TĐ - Kết quả khai quật khảo cổ tường thành Dền tại tỉnh Ninh Bình vào cuối tháng 5/2025 cho thấy một hệ thống thành lũy liên hoàn, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ kinh đô Hoa Lư xưa

Thị phần của Google Search đã giảm xuống dưới 90% vào cuối năm 2024. Ảnh: INT

Google 'thất thế' trước AI

GD&TĐ - Theo trang web StatCounter, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, thị phần của “gã khổng lồ tìm kiếm” Google Search giảm vào quý cuối năm 2024, khi đạt 89,34%.