Nga hủy diệt Patriot ở Odessa, báo thù 3 Su-34 bị bắn rơi?

GD&TĐ - Có thông tin Nga đã diệt hệ thống phòng không Patriot của Ukraine ở thành phố Odessa, trả thù vụ bắn hạ 3 chiếc Su-34.

Nga hủy diệt Patriot ở Odessa, báo thù 3 Su-34 bị bắn rơi?

Vào đêm 27 tháng 12, một cuộc đột kích lớn của máy bay không người lái kamikaze “Geran-2” của Nga đã được thực hiện ở thành phố cảng bên bờ Biển Đen là Odessa.

Người phát ngôn của bộ chỉ huy tác chiến của nhóm “Miền Nam” thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine là ông Vladislav Nazarov, không bình luận về cuộc tấn công và cảnh báo những người không có trách nhiệm “không được phổ biến tài liệu ảnh và video từ các địa điểm bị tấn công”.

Dựa trên cơ sở đó, cư dân Odessa kết luận rằng những thiệt hại trong vụ tấn công bằng UAV kamikaze Geran-2 của Nga gây ra ở Odessa là “rất đáng kể”.

Một số cư dân Odessa tiết lộ, một vụ nổ mạnh đã xảy ra ở trung tâm thành phố, nơi các vị trí bắn của hệ thống phòng không phương Tây (có thể là Patriot) đã được triển khai trước đó.

Trước vụ nổ, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn một số lượng lớn tên lửa để ngăn chặn cuộc tấn công từ trên không nhưng đã không thể chặn nổi các UAV kamikaze của Nga.

Những động thái tương tự cũng được quan sát thấy ở Kiev, khi khẩu đội phòng không Patriot đầu tiên bị tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga phá hủy hôm 16 tháng 5 năm nay.

Theo giới truyền thông, rất có thể Nga đã phát hiện sự hiện diện của Patriot ở Odessa nên đã tổ chức vụ tập kích này, nhằm phá hủy các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn rơi 3 máy bay ném bom Su-34 Nga chỉ trong 1 ngày 23/12, ở Chaplynka và Kalanchak thuộc vùng Kherson.

Ngoài ra, công chúng địa phương nhấn mạnh rằng các cơ sở quân sự ở Odessa đã bị tấn công bởi những chiếc “Geran” mới, được chế tạo bằng công nghệ tàng hình và giảm độ ồn, nên các radar của Ukraine chỉ có thể phát hiện ra chúng khi các UAV đã bay ở ngay phía trên mục tiêu.

Trước đó, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yury Ignat tuyên bố rằng, để bảo vệ mình trước các hệ thống tác chiến điện tử/tác chiến điện tử của Ukraine, người Nga đã hiện đại hóa máy bay không người lái Kamikaze “Geran-2”, được Moscow sản xuất trong nước, theo chuyển giao công nghệ UAV Shahed-136 Iran.

Theo ông, loại UAV kamikaze còn được gọi là đạn bay lảng vảng nguy hiểm nói trên, thường được gọi phổ biến là “xe bay gắn máy” vì âm thanh đặc trưng ồn ào của chúng, trước đây vốn đã rất khó bị hệ thống phòng không đánh chặn và giờ đây sau khi đã cải tiến, sẽ trở thành một vấn đề lớn hơn đối với lực lượng phòng không Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Tân. Ảnh: NTCC

TPHCM: Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến ôn tập và thi thử cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.