Nga hoàn thành thử nghiệm xe chiến đấu bộ binh “Basurmanin”

GD&TĐ - Bộ quốc phòng Nga đang hoàn thành chu kỳ thử nghiệm phiên bản xe chiến đấu bộ binh mới BMP-1 tại Viện nghiên cứu thử nghiệm xe bọc thép ở ngoại ô Matxcova.

Súng phóng lựu M72 của quân đội Mỹ
Súng phóng lựu M72 của quân đội Mỹ

Dự án nhận được mã hiệu “Basurmanin”, và việc chuyển giao cho lực lượng quân đội chiếc xe chiến đấu bộ binh phiên bản nâng cấp này đã được lên kế hoạch vào năm 2019.

Trong chương trình nâng cấp, xe chiến đấu bộ binh này sẽ không thay đổi kết cấu vỏ, động cơ cũng như khung gầm, các bộ phận này có vòng đời từ 30-40 năm. Hệ thống vũ khí sẽ được thay thế hoàn toàn. Xe sẽ được lắp một Modul chiến đấu mượn từ xe bọc thép BTR-82A.

Tháp pháo của loại xe này được trang bị pháo, súng máy và thiết bị phóng lựu đạn khói. Vũ khí chính là pháo tự động 2A72 cỡ 30mm. Ngoài ra còn lắp thêm súng máy PKTM 7,62mm. Modul chiến đấu mới này có thể sử dụng để chống lại các loại xe bọc thép hạng nhẹ hoặc các thiết bị bay tầm thấp như trực thăng hay các máy bay không người lái.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được trang bị cho lực lượng vũ trang từ năm 1966. Đến nay đã sử dụng khoảng 1000 chiếc và hiện còn khoảng 7000 chiếc trong kho của Bộ quốc phòng Nga. Trước đây tháp pháo của BMP-1 được trang bị súng chống tăng 2A82 “Grom” cỡ  đạn 73mm và súng máy 7,62mm.

Hiện nay cũng có khoảng 7 000 phiên bản “copy” đang được sử dụng ở khoảng hơn 30 nước.

Theo Iz.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.