Nga gây sức ép để Belarus tham gia chiến dịch mới ở miền Bắc Ukraine

GD&TĐ - Nỗ lực của Nga nhằm khiến Quân đội Belarus tham chiến tại miền Bắc Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả.

Nga gây sức ép để Belarus tham gia chiến dịch mới ở miền Bắc Ukraine

Nga đang gây áp lực lên Tổng thống Alexander Lukashenko, yêu cầu Belarus tham gia các chiến dịch theo hướng Kyiv - Chernihiv và hoạt động quân sự chống lại các nước NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với các lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Tình báo, Cơ quan Tình báo nước ngoài và Cơ quan An ninh Ukraine.

Hiện nay các cơ quan tình báo Ukraine tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Nga nhằm lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Đặc biệt, đã có thêm nhiều cuộc tiếp xúc giữa những người Nga với nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko, nhằm thuyết phục ông tham gia vào chiến dịch mới.

Ông Zelensky cho biết: "Nga đang xem xét kế hoạch tiến hành các chiến dịch theo hướng Nam và Bắc lãnh thổ Belarus - hoặc tiến công theo hướng Chernihiv - Kyiv để tiến vào Ukraine, hoặc chống lại một trong các nước NATO - chính xác là từ lãnh thổ Belarus".

w1280-p16x9-2020-08-22t120332z-1172462397-rc20ji9pwq28-rtrmadp-3-belarus-election.jpg
Nga đã liên tục thúc ép Belarus tham chiến cùng kể từ tháng 2/2022.

Tổng thống Ukraine đã chỉ thị lực lượng vũ trang tăng cường nắm bắt tình hình và trình bày kế hoạch ứng phó. "Ukraine chắc chắn sẽ tự vệ và bảo vệ người dân của mình nếu Alexander Lukashenko mắc sai lầm và quyết định ủng hộ ý đồ này của Nga", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó có thông tin cho rằng Belarus đang tiến hành huy động lực lượng cục bộ để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác nhận định đây chỉ là bước đi cho thấy Belarus nỗ lực tìm cách "xoa dịu" đòi hỏi từ Nga, chưa có gì đáng tin cậy khẳng định Tổng thống Lukashenko sẽ điều động Quân đội Belarus tham chiến.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.