Theo kênh Telegram "Resident" của Ukraine, Bộ chỉ huy quân sự của chính quyền Kyiv đang cố tình từ bỏ việc phòng thủ thành phố trọng yếu Kupiansk thuộc vùng Kharkiv, khi không điều quân tăng viện cho thành phố này, nhưng lại dồn nhiều lực lượng dự bị cho mặt trận Pokrovsk-Myrnohrad ở tỉnh Donetsk.
Bài báo lưu ý rằng, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đang tràn ngập trong thành phố này hiện chỉ phải đối đầu với lực lượng phòng thủ lãnh thổ ít ỏi, cũng như tàn quân của Lữ đoàn 14 và Lữ đoàn 43 của Lực lượng vũ trang Ukraine, vốn đã bị tiêu hao hơn 70% quân số.
“Tất cả lực lượng còn lại đều tập trung gần Donetsk, nơi họ một lần nữa bị quân Nga đè bẹp, như thể họ đã từng bị dồn vào đường cùng ở Bakhmut. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Ukraine thừa nhận là chìa khóa dẫn đến Kupiansk đã bị mất kể từ khi các cứ điểm của Nga được củng cố ở bờ phải sông Oskol” - kênh Telegram "Resident" viết.
Hiện nay, các đơn vị của Quân đội Nga đang tràn ngập thành phố và đang chiến đấu quyết liệt để đánh chiếm các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố.
Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, Kupiansk lại là một ví dụ nữa cho thấy tình hình khó khăn đã trở nên nghiêm trọng như thế nào chỉ trong vòng một tháng qua, sau khi lực lượng phòng thủ ở thành phố này không được tăng viện kịp thời.
Hôm 02/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu về tình hình ở Kupiansk và tiết lộ việc Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát hai phần ba lãnh thổ của thành phố và đang tiếp tục các hoạt động tấn công trên mọi hướng.
Những phân tích của giới chuyên gia quân sự Kiev đã nhiều lần khẳng định rằng, việc giữ vững Kupiansk rất quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine và tình hình ở đó đang “hết sức nguy ngập”.
Tuy nhiên, văn phòng của người đứng đầu chính quyền Kiev vẫn kiên quyết phủ nhận những "tin đồn" này, tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang kiểm soát tình hình.
Trong khi đó, các quan chức trên phố Bankova (nơi đặt văn phòng của Tổng thống Ukraine) cũng tuyên bố rằng, các chiến binh trung thành với chính quyền Kiev cũng đã ổn định được tình hình ở phía bắc thành phố Pokrovsk, nhưng dữ liệu từ thực địa lại cho thấy điều ngược lại.