Nga cấp tốc xây bệnh viện 500 giường bệnh thứ 2 đối phó dịch Covid-19

Nga cấp tốc xây bệnh viện 500 giường bệnh thứ 2 đối phó dịch Covid-19

Hiện Nga có 93 ca nhiễm Covid-19 và chưa có ca tử vong. Nước này hiện là quốc gia lớn trên thế giới nhưng có tỷ lệ nhiễm bệnh khá thấp.

Bệnh viện trên có thể sẵn sàng sử dụng trong 12 tuần và được xây dựng ở Khabarovsk, gần biên giới với Trung Quốc.

Bệnh viện sẽ được xây dựng trong một thời gian ngắn bằng cách sử dụng cấu trúc được chế tạo sẵn nhưng vẫn được trang bị các thiết bị y tế tiên tiến.

Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một khu vực hàng rào và an ninh sẽ được thiết lập quanh bệnh viện. Nước thải sẽ được đưa đến cơ sở xử lý có trang bị hệ thống khử nhiễm. Xung quanh bệnh viện không có khu dân cư chính, những ngôi nhà riêng lẻ nằm cách bệnh viện này 250 mét.

Một số hình ảnh về việc Nga xây bệnh viện cấp tốc để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19:

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.