Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với vụ việc tương tự như tàu chiến Anh

GD&TĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo bất kỳ ai thực hiện hành động khiêu khích tương tự như vụ tàu chiến HMS Defender của Anh ngày 23/6 sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Tàu chiến HMS Defender của Anh
Tàu chiến HMS Defender của Anh

Nói với báo giới, ông Ryabkov cho biết an ninh Nga là trên hết, đồng thời nói rằng nước này có thể kêu gọi các nước khác tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng nếu lập trường như vậy không giúp ích gì, Nga có thể sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ biên giới của mình.

“Nếu các đồng nghiệp (phương Tây) của chúng tôi không hiểu, chúng tôi có thể ném bom không chỉ vào đường đi mà còn cả vào các mục tiêu” – ông nói thêm.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi vụ việc xảy ra với các tàu khu trục hải quân Anh ở Biển Đen hoàn toàn là một hành động khiêu khích. Nhiều khả năng đại sứ Anh sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga trong những ngày tới.

Ngày 23/6 Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hạm đội Biển Đen và lực lượng an ninh biên giới đã trục xuất tàu HMS Defender của Anh xâm nhập lãnh hải của mình. Theo Bộ này, tàu khu trục Anh đã được cảnh báo rằng nếu nó vượt qua biên giới quốc gia, vũ khí sẽ được sử dụng, nhưng tàu Anh không phản ứng gì. Chiến cơ Su-24M của Nga đã tiến hành “thả bom cảnh báo” dọc theo hướng đi của tàu Anh.

Sau vụ việc trên, tùy viên của Đại sứ quán Anh đã được triệu tập tới Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố rằng các tàu Nga chỉ giám sát hành trình của tàu khu trục trong vùng biển quốc tế, vì nó đang thực hiện quá cảnh thường lệ từ Odessa tới Gruzia qua Biển Đen.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab hôm nay cho biết không có phát súng nào được bắn vào tàu khu trục Anh trong sự cố ở Biển Đen. Ông cho rằng lời giải thích của Bộ Quốc phòng Nga về vụ việc “có thể đoán trước là không chính xác”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.