Nga bác bỏ việc liên quan tới vụ tấn công mạng trên Yahoo

Theo AFP, ngày 16/3, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi sự liên quan chính thức của Nga với "bất cứ" tội phạm mạng nào sau khi Mỹ kết tội 2 đặc vụ tình báo của Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) về các vụ tấn công mạng trên Yahoo, gây ảnh hưởng tới 500 triệu tài khoản.

Nga bác bỏ việc liên quan tới vụ tấn công mạng trên Yahoo

Nga bac bo viec lien quan toi vu tan cong mang tren Yahoo - Anh 1

Trụ sở Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga ở Saint Petersburg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định với báo giới: "Như chúng tôi từng nhiều lần khẳng định, hoàn toàn không có nghi ngờ gì về bất cứ sự liên quan chính thức nào của bất cứ cơ quan nào của Nga, trong đó gồm cả FSB, vào bất cứ hành động trái phép nào trong không gian mạng."

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/3 đã buộc tội 4 cá nhân người Nga, trong đó có hai điệp viên và 2 tin tặc, đã gây ra cuộc tấn công mạng lớn nhất từ trước tới nay, nhằm vào hệ thống mạng của Yahoo hồi năm 2014.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tin tặc Nga được "nhà nước bảo trợ" đã gây ra vụ xâm nhập vào hệ thống mạng dữ liệu của Yahoo và ăn cắp 500 triệu tài khoản, đồng thời nội dung của ít nhất 30 triệu tài khoản đã bị truy cập như một phần trong chiến dịch gửi thư rác và thông tin của ít nhất 18 người đăng ký sử dụng dịch vụ của Google cùng các nhà cung cấp webmail khác bị truy cập trái phép./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ