Neymar tháo chạy khỏi PSG

GD&TĐ - Chelsea đang đàm phán với Neymar ngay sau khi tiền đạo người Brazil gửi yêu cầu được ra đi tới BLĐ của PSG.

Neymar có cơ hội gia nhập Chelsea của Ngoại hạng Anh.
Neymar có cơ hội gia nhập Chelsea của Ngoại hạng Anh.

Theo nguồn tin từ tờ L'Equipe, Neymar cảm thấy không phù hợp với môi trường bất ổn như ở PSG và đã trực tiếp nói chuyện với ban lãnh đạo của đội bóng để đề đạt nguyện vọng ra đi.

Hợp đồng của tiền đạo người Brazil với PSG còn thời hạn tới năm 2025, với tùy chọn gia hạn một năm. Hiện tại, PSG vẫn chưa đưa ra câu trả lời sau khi Neymar đề xuất ý tưởng sớm kết thúc hợp đồng.

Nắm được thông tin muốn sớm chia tay PSG, hàng loạt đội bóng châu Âu có ý định chiêu mộ ngôi sao này, đặc biệt là Chelsea. Theo RMC Sport, The Blues đã ngay lập tức liên hệ với đại diện của tiền đạo người Brazil và sẵn sàng xuống tiền để sớm có được ngôi sao này cho hàng công của mình.

Bản thân Neymar được cho là muốn trở lại Barca, nhưng vấn đề tài chính khó khăn của đội bóng này khiến thương vụ khó có thể thành công.

"HLV Xavi không thích Neymar, và đã từng đánh giá cầu thủ này không phù hợp với đội hình mình đang xây dựng. Nếu có thể được tăng cường lực lượng ở hàng công, HLV Xavi thích sự xuất hiện của Bernardo Silva (từ Man City) hơn", tờ Marca (Tây Ban Nha) cho biết.

Neymar đã ghi 118 bàn và có 77 pha kiến ​​tạo sau 173 trận trong 6 năm khoác áo PSG. Anh vừa ghi 2 bàn và có 1 pha kiến ​​​​tạo vào lưới Jeonbuk trong trận giao hữu mới đây.

Neymar hiện lãnh mức lương lên đến 35 triệu euro. Hợp đồng của anh cũng còn thời hạn đến 2 năm. Và theo Transfermarkt, anh vẫn được định giá đến 60 triệu euro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.