Neymar phát tướng, ngoại hình thay đổi khó tin

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều người không còn tin vào mắt mình khi chứng kiến ngoại hình thay đổi chóng mặt của Neymar sau vài tháng dưỡng thương…

Neymar mới đây tới dự sinh nhật lần thứ 58 của huyền thoại Romario tại quê nhà Brazil. Anh mặc áo thun đen và khoác áo denim nhưng không thể che đi phần nào ngoại hình phát phì, vóc dáng hết sức nặng nề.

Hình ảnh ngoại hình ngôi sao 31 tuổi thay đổi chóng mặt sau vài tháng dưỡng thương đang gây bão mạng xã hội.

“Neymar bây giờ trông chẳng khác gì ‘Ronaldo béo’ ngày xưa", một cổ động viên so sánh anh với Ronaldo Nazario - huyền thoại bóng đá Brazil.

Ngoại hình Neymar của hiện tại gây sốc.

Ngoại hình Neymar của hiện tại gây sốc.

“Trông nặng nề như thế thì đá đấm gì nữa”, một người khác bình luận và mong muốn tiền đạo người Brazil sẽ cải thiện chế độ ăn uống và tập luyện.

Neymar từng nổi tiếng về lối sống thiếu lành mạnh, đặc biệt từ khi chuyển đến PSG năm 2017 với mức giá 263 triệu USD - kỷ lục thế giới.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp của Neymar xuống dốc. Anh không thể duy trì thể trạng cần có ở một cầu thủ tấn công. Từ năm 2020, Neymar phải rời xa sân cỏ tổng cộng 424 ngày vì chấn thương.

Còn đây là hình ảnh Neymar khi ký hợp đồng thi đấu cho Al Hilal năm 2023.

Còn đây là hình ảnh Neymar khi ký hợp đồng thi đấu cho Al Hilal năm 2023.

Neymar tới Ả Rập Xê-út thi đấu cho Al Hilal sau khi rời PSG hè 2023. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Barca nghỉ từ giữa tháng 10/2023, sau khi chấn thương đầu gối trong trận Brazil - Uruguay ở vòng loại World Cup.

Bốn tháng không ra sân dường như khiến Neymar mất động lực và anh không thể duy trì thể trạng như trước đây.

Neymar dự kiến sẽ bình phục chấn thương và thi đấu trở lại từ đầu mùa 2024-2025. Có điều, với ngoại hình trong bức ảnh đang gây bão trên mạng, cổ động viên của tuyển Brazil cũng như Al Hilal lo lắng cầu thủ 31 tuổi sẽ không bao giờ tìm lại phong độ như trước đây.

Kết quả của cuộc bầu chọn do tờ Mundo Deportivo thực hiện, có tới 95% độc giả tin rằng Neymar sẽ không thể trở lại đỉnh cao sự nghiệp như trước.

Từng có biệt danh ‘tiểu Pele’ nhưng đến nay, Neymar chưa giành danh hiệu lớn nào cùng tuyển Brazil.

Còn ở cấp CLB, anh một lần vô địch Champions League, 2 lần vô địch La Liga cùng Barca và 5 danh hiệu Ligue 1 với PSG.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.