Neymar “khôn ba năm dại một…phút!”

GD&TĐ - Các cổ động viên PSG đang hoang mang lo lắng khi siêu sao Neymar có thể phải nghỉ chơi trận chung kết Champions League 2019/20.

Hành động đổi áo đấu của Neymar đang khiến CĐV nhà lo lắng.
Hành động đổi áo đấu của Neymar đang khiến CĐV nhà lo lắng.

Nguyên nhân không phải ngôi sao người Barzil chấn thương hay thẻ phạt mà đơn giản chỉ là… đổi áo sau trận đấu.

Theo đó, ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận PSG đánh bại 3-0 trước RB Leipzig ở bán kết Champions League, máy quay ghi lại được hình ảnh Neymar đổi áo với Marcel Hastenberg.

Việc các cầu thủ đổi áo cho nhau sau trận đấu vốn rất bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, đó là chuyện của ngày trước, còn bây giờ trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát khắp nơi trên thế giới hành động đó lại vướng vào qui định của UEFA.

Qui định hiện hành của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nêu rõ: Sau trận đấu nếu các cầu thủ đổi áo cho nhau sẽ phải tự cách ly 12 ngày phòng Covid-19.

Khuất phục “ngựa ô” RB Leipzig với thắng lợi “3 sao”, PSG sẽ vào chơi trận chung kết Champions League 2019/20 gặp Lyon hoặc Bayern Munich. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) vào lúc 2 giờ, ngày 24/8 (giờ Hà Nội).

Do đó, nếu chiếu theo qui định buộc cách ly 12 ngày của UEFA thì Neymar chỉ có thể cổ vũ các đồng đội ở trên…tivi.

Bộ ba “nguyên tử” Neymar - Di Maria - Kylian Mbappe chơi cực hay trong trận bán kết, họ liên tục khiến hàng phòng thủ đối phương chao đảo, bối rối sau mỗi pha lên bóng.

Nếu Neymar không thể góp mặt trong trận chung kết sẽ là mất mát quá lớn đối với đội bóng nước Pháp. 

Thế nên mới nói Neymar “khôn ba năm dại một…phút!” xem ra cũng chẳng sai!

Được biết, UEFA sẽ sớm họp để đưa ra quyết định cuối cùng xem liệu Neymar có phải cách ly 12 ngày như qui định hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026: Giảm giấy tờ, tăng hiệu quả

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số quy định, quy trình tổ chức thi được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp, thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.