Neymar đầu quân cho Barcelona hay Santos?

GD&TĐ - Theo truyền thông Tây Ban Nha, Neymar đã được Barcelona và cả Santos đánh tiếng chiêu mộ.

Neymar được đồn đoán sẽ trở lại Santos.
Neymar được đồn đoán sẽ trở lại Santos.

Cựu sao PSG Neymar đang được đồn đoán sẽ trở lại đội bóng cũ Santos sau khi có ý định chấm dứt hợp đồng với Al-Hilal vì chấn thương.

Đáng chú ý, vào lúc này, Barca cũng rất muốn đưa siêu sao một thời của mình trở lại, tuy nhiên việc đối mặt với mức lương khổng lồ của Neymar khiến đội bóng này phải cân nhắc.

Nếu Neymar trở về quê nhà, Barca sẽ chiêu mộ Marcus Rashford trước ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng song phải giải phóng một quỹ lương lớn nếu muốn có được tuyển thủ Anh.

Nhà báo Ben Jacobs, chuyên gia tin chuyển nhượng, cho biết: "Neymar sắp đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Al-Hilal, để ký bản hợp đồng ngắn hạn có thời hạn 6 tháng với Santos, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Neymar có thể bay đến Brazil trong tuần này nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Anh ấy sẽ gặp ban lãnh đạo Al Hilal trong ngày 27/1 để thảo luận các chi tiết cuối cùng. Nếu chia tay Al Hilal, Neymar vẫn duy trì mối quan hệ với các đối tác ở Ả Rập Xê-út và làm đại sứ World Cup 2034".

Trong khi đó, theo tờ Relevo (Tây Ban Nha) tiết lộ: "Neymar đã quyết định từ bỏ 1 phần số tiền khoảng 63 triệu euro tiền đền bù khi thỏa thuận với Al Hilal để kết thúc hợp đồng sớm (còn thời hạn đến 30/6). Qua đó sẽ được trở lại Santos một cách suôn sẻ và nhanh chóng.

Dự kiến, Neymar sẽ trở lại Brazil ngày 29/1. Anh sẽ ra mắt câu lạc bộ Santos vào ngày 1/2 và có thể thi đấu trận đầu tiên vào ngày 5/2".

Việc cựu sao PSG chọn trở lại Santos là theo sự tư vấn từ đội ngũ của mình, trong đó có bố của anh, ông Neymar Sr cũng là người đại diện, đóng vai trò then chốt, theo kênh Ge Globo (Brazil).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.