New Zealand: Không được đuổi học HS dưới 16 tuổi

GD&TĐ - Tổ chức Drug Foundation ở New Zealand muốn loại bỏ quyền hạn của nhà trường trong việc kỷ luật đuổi học những học sinh dưới 16 tuổi.

New Zealand: Không được đuổi học HS dưới 16 tuổi

Họ đã đệ trình đến một ủy ban để được xét duyệt hệ thống “trường học của tương lai”, trong đó đề nghị sửa luật để loại bỏ quyền đuổi học học sinh dưới 16 tuổi, thay vào đó khuyến khích các trường có biện pháp giữ vững sĩ số học sinh đang theo học.

Sử dụng ma túy là nguyên nhân phổ biến thứ ba, chiếm 11% trường hợp học sinh dưới 16 tuổi bị đuổi học hồi năm rồi, sau hành vi “không vâng lời liên tục” (33%) và xâm phạm thân thể học sinh khác (20%).

Người đứng đầu tổ chức Drug Foundation, Ross Bell, nói các trường học cần được hỗ trợ nhiều hơn từ các chuyên gia hành vi và sức khỏe tâm thần, để làm việc với những học sinh hung bạo ở trường.

Theo Nzherald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.