New York tiêu thụ lượng 'dầu lậu' lớn bất thường từ Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - New York tiêu thụ một lượng nhiên liệu khổng lồ được sản xuất từ ​​dầu mỏ của Nga. Dữ liệu này được chia sẻ bởi nhà báo người Mỹ Chunzi Xu.

New York tiêu thụ lượng 'dầu lậu' lớn bất thường từ Nga

Thành phố New York đang mua một lượng xăng và dầu diesel lớn bất thường từ Ấn Độ. Theo nhà báo Chunzi Xu, các nhà cung cấp tại Nam Á có thể sẽ gửi nhiên liệu được tinh chế từ dầu "bất hợp pháp" của Nga, hãng tin Bloomberg cho biết.

Bài báo nhấn mạnh: “Khoảng 89.000 thùng xăng và dầu diesel mỗi ngày của Ấn Độ được chuyển đến New York trong tháng này, đây là con số cao nhất trong 4 năm qua".

Các nước G7 đã áp đặt lệnh cấm mua dầu của Nga, nhưng nguyên liệu thô đã qua chế biến từ Liên bang Nga vẫn tiếp tục vào Hoa Kỳ với số lượng lớn. Nhiều nhà nhập khẩu đã mua nhiên liệu từ Ấn Độ, trong khi New Delhi nhận khối lượng dầu thô kỷ lục từ Nga.

Xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ trong tháng 1 năm 2023 đạt mức kỷ lục, lên tới 1,39 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, Moskva đã trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho New Delhi.

Mỹ vẫn tiêu thụ dầu mỏ của nguồn gốc Nga bất chấp đã áp đặt lệnh trừng phạt.

Mỹ vẫn tiêu thụ dầu mỏ của nguồn gốc Nga bất chấp đã áp đặt lệnh trừng phạt.

Đến lượt mình, Hoa Kỳ sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga, không chỉ tiếp tục tiêu thụ các sản phẩm dầu của đối thủ mà còn trở nên phụ thuộc vào nguồn cung từ các quốc gia xa xôi.

“Việc ngày càng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ một quốc gia xa xôi như Ấn Độ khiến Bờ Đông Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu nguồn cung cao hơn", nhà báo Chunzi Xu cho biết việc vận chuyển dầu từ Ấn Độ đến New York thường mất hơn một tháng, lâu hơn từ hai đến ba lần so với việc nhận hàng từ châu Âu.

Trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, dự trữ dầu diesel và dầu nhiên liệu ở Bờ Đông đang ở mức thấp nhất trong 12 tháng, trong khi dự trữ xăng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm.

Vì điều này, khu vực nói trên của nước Mỹ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.