Nếu thua Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ văng khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA

GD&TĐ - Từ vị trí thứ 92, tuyển Việt Nam có nguy cơ văng khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA nếu tiếp tục thua Saudi Arabia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 trên sân Mỹ Đình hôm 11/11.
Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 trên sân Mỹ Đình hôm 11/11.

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Thế nên, kết quả của thầy trò HLV Park Hang-seo chưa thực sự như mong đợi khi thua liền 5 trận trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản, xếp cuối bảng B.

Theo tính toán của Football Ranking, trận thua Nhật Bản 0-1 trên sân Mỹ Đình hôm 11/11 khiến tuyển Việt Nam bị trừ 6,1 điểm. Do đó, bị tụt 1 bậc xuống hạng 99 thế giới khi còn 1.216,8 điểm. Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 9/2019.

Tính từ đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã tụt tổng cộng 7 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA (từ hạng 92 xuống 99 thế giới).

Cũng theo Football Ranking, tuyển Việt Nam nguy cơ văng khỏi top 100 bảng xếp hạng của FIFA nếu như thất bại khi tái đấu Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình. Ở lượt đi, dù Quang Hải ghi bàn mở tỷ số nhưng các “Chiến binh Sao Vàng” vẫn để thua đối thủ 1-3.

“Nếu thất bại trước Saudi Arabia, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ thêm 7,8 điểm và nhiều khả năng văng khỏi top 100 thế giới lần đầu tiên sau 3 năm”, Football Ranking nhận định. “Nếu thắng tuyển Việt Nam được cộng 17,2 điểm, còn hòa đội cũng có thêm 4,7 điểm”.

Dự kiến, bảng xếp hạng tiếp theo được FIFA được công bố sau khi khép lại các trận đấu vòng loại World Cup 2022 ngày 25/11.                                                                                                       

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.