NATO cảnh báo thành viên trước khả năng xảy ra xung đột

GD&TĐ - NATO nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột và thực hiện nhiều bước hơn để tăng cường phòng thủ, theo lãnh đạo Ủy ban quân sự liên minh này.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Ngày 10/5, lãnh đạo Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cho biết: "chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế là xung đột có thể gõ cửa bất cứ lúc nào", ông nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp của ủy ban ở cấp tổng tham mưu trưởng.

Ông Bauer lưu ý các dịch vụ quân sự của NATO đang theo dõi hành động của Nga. Theo ông, NATO đã cố gắng đạt được sự củng cố mạnh mẽ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, nhưng công việc này vẫn chưa được hoàn thành.

Trước đó cùng ngày, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak, lưu ý rằng một cuộc chiến quy mô lớn sẽ nổ ra ở các nước châu Âu nếu việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine bị ngừng lại.

Một ngày trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng liên minh này sẽ không chấp nhận các nước châu Á vào hàng ngũ của mình.

Ông nói thêm, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể bảo vệ châu Âu nếu không có NATO.

Vào tháng 3, có thông tin cho rằng chính quyền Litva và Đức đã nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO bằng các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu bổ sung.

Đầu năm 2023, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, nhờ thiết bị và phương pháp của NATO, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã thực sự trở thành quân đội của liên minh quân sự này.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ