Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội dùng muôn cách để giải nhiệt

GD&TĐ - Theo dự báo, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Tại Hà Nội nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt, nhiều người dân kín mít ra đường để tránh nắng.
Nắng nóng gay gắt, nhiều người dân kín mít ra đường để tránh nắng.

Những ngày vừa qua, Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C, người dân Hà Nội tìm mọi cách để giải nhiệt, trốn nắng nóng khi di chuyển trên đường.

Vào những thời điểm nắng nóng, nhiều tuyến đường phố tại Hà Nội vắng bóng các phương tiện.
Vào những thời điểm nắng nóng, nhiều tuyến đường phố tại Hà Nội vắng bóng các phương tiện.
Với những người phải đi lại ngoài đường thì trùm kín mít để tránh nắng.
Với những người phải đi lại ngoài đường thì trùm kín mít để tránh nắng.
Những bóng râm trên đường trở thành làn đường "dành riêng" cho xe máy.
Những bóng râm trên đường trở thành làn đường "dành riêng" cho xe máy.
Những chiếc xe máy dựng được che chắn bằng bạt, chiếu hay là những tờ bìa cattong.
Những chiếc xe máy dựng được che chắn bằng bạt, chiếu hay là những tờ bìa cattong.
Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội dùng muôn cách để giải nhiệt ảnh 5
Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội dùng muôn cách để giải nhiệt ảnh 6
Nhiều người dân đã dùng áo chống nắng, khăn rộng để che nắng.
Nhiều người dân đã dùng áo chống nắng, khăn rộng để che nắng.
Đối với nhiều người lao động phải làm việc ngoài trời trong thời tiết oi nóng, thì chiếc khăn mặt thấm nước đội lên đầu chính là chiếc " điều hòa" rất hiệu quả.
Đối với nhiều người lao động phải làm việc ngoài trời trong thời tiết oi nóng, thì chiếc khăn mặt thấm nước đội lên đầu chính là chiếc " điều hòa" rất hiệu quả.
Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội dùng muôn cách để giải nhiệt ảnh 9
Nhiều người phải dùng nước để làm hạ nhiệt những chiếc yên xe máy, nền vỉa hè....
Nhiều người phải dùng nước để làm hạ nhiệt những chiếc yên xe máy, nền vỉa hè....
Nhiều tiểu thương phải dùng nước để hạ nhiệt cho gia cầm.
Nhiều tiểu thương phải dùng nước để hạ nhiệt cho gia cầm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.