Nâng đỡ và phát triển tư duy, kỹ năng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Christina Noble Education Programme là chương trình nhằm nâng đỡ và phát triển tư duy, kỹ năng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM nhận học bổng của CNCF. Ảnh: CNCF
Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM nhận học bổng của CNCF. Ảnh: CNCF

Nhiều sinh viên thiếu kỹ năng mềm

Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble (CNCF) vừa ra mắt sáng kiến Christina Noble Education Programme (Chương trình Giáo dục Christina Noble) - nâng cao năng lực sinh viên trong môi trường lao động hiện đại.

Theo một khảo sát năm 2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 83% sinh viên mới tốt nghiệp thiếu các kỹ năng mềm quan trọng. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, câu hỏi đặt ra ở thế kỷ 21 không chỉ là tài chính để đi học, mà còn là bộ kỹ năng và tư duy cần thiết trong môi trường lao động hiện đại - điều ít khi xuất hiện trong các chương trình học bổng.

Chương trình Giáo dục Christina Noble của CNCF là một sáng kiến. Dành cho sinh viên năm 3 - 4 hoặc mới tốt nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, chương trình gồm 4 cấu phần giúp các bạn gia tăng năng lực cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động: Scholarship cung cấp hỗ trợ tài chính, Fellowship là khóa học bồi đắp tư duy và kỹ năng, Internship cho sinh viên một trải nghiệm thực tế, và Mentorship là những hỗ trợ sau khóa học.

Sinh viên nhận học bổng của CNCF. Ảnh: CNCF
Sinh viên nhận học bổng của CNCF. Ảnh: CNCF

Đáng chú ý, Fellowship là học phần chuyên sâu kéo dài 3 tháng (100 giờ) nơi sinh viên được tiếp cận với tư duy đổi mới và mài dũa các kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề. Đặc biệt, giá trị chánh niệm được lồng ghép để các em học cách điều tiết và cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Năm 2023 đánh dấu là năm đầu tiên CNCF thực hiện sáng kiến này với 60 sinh viên ở các trường đại học đối tác đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, đa dạng ngành nghề và cân bằng cơ hội cho cả nam và nữ.

Trao tặng nhiều học bổng

Hồi cuối tháng 10/2023, CNCF đã ký kết biên bản hợp tác (MOU) với Đại học Quốc gia TPHCM cùng các trường đại học thành viên: Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế- Luật, Trường Đại học An Giang, phân hiệu Bến Tre và khoa Y ĐHQG.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Sam Wood, Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM và các cá nhân, tổ chức là đối tác tài trợ và hợp tác Chương trình Giáo dục Christina Noble.

Theo đó, hai bên thống nhất triển khai việc trao học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học bổng vượt khó học tốt; mở các khóa đào tạo kỹ năng mềm thiết yếu cho sinh viên và tổ chức các cuộc thi nhằm thúc đẩy sinh viên, học sinh phát triển các sáng kiến vì cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng: "Với sự tương đồng trong khát khao theo đuổi sứ mạng phục vụ giáo dục, gắn kết cộng đồng, xã hội, hy vọng Đại học Quốc gia TPHCM và CNCF sẽ cùng nhau triển khai được nhiều hoạt động cụ thể, đóng góp thiết thực cho giáo dục”.

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM và CNCF ký biên bản hợp tác. Ảnh: CNCF

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM và CNCF ký biên bản hợp tác. Ảnh: CNCF

CNCF đã trao 93 suất học bổng cho sinh viên, trong đó 60 em được trao trực tiếp trong chương trình ký kết và 33 được trao từ những chương trình hỗ trợ học phí trước đó của CNCF.

Trước đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật và CNCF đã ký thỏa thuận hợp tác về chương trình giáo dục Noble dành cho sinh viên đại học. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác về chương trình giáo dục Noble dành cho sinh viên đại học nhằm giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường và hỗ trợ các em phát triển tối đa tiềm năng của bản thân để chuẩn bị tốt cho sự nghiệp tương lai.

TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và bà Helenita Noble, Tổng giám đốc CNCF ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: HCMUSSH
TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và bà Helenita Noble, Tổng giám đốc CNCF ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: HCMUSSH

Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng triển khai Chương trình Giáo dục Noble với CNCF với cùng nội dung tương tự.

"Tôn chỉ, mục đích của nhà trường là sự sáng tạo, dẫn dắt và trách nhiệm. Sinh viên của trường được đào tạo không chỉ về mặt kiến thức mà còn phải có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Nhà trường cũng tìm được sự kết nối chặt chẽ với CNFC bởi những giá trị mà hiệp hội hướng tới. Thông qua việc hỗ trợ học bổng, đào tạo kỹ năng, chương trình thực tập sẽ giúp các bạn không chỉ có mặt chuyên môn tốt mà các bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng để phát triển bản thân", TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble (CNCF) là một trong những tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam (từ năm 1989).

Qua gần 175 dự án về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng; các dịch vụ nhân đạo của CNCF đã tạo ra thay đổi tích cực cho hơn 900 nghìn trẻ em và tác động đến 1 triệu trẻ em và người lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.