Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(GD&TĐ) - Sáng ngày 26/6/2013 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị: Bộ Ngoại giao - Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP) năm 2003 với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế".

Đây là một trong những hoạt động trong tâm năm 2013 của Dự án bộ Ngoại giao UNDP về "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế".

Toàn cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Bà Nguyễn Phương Nga - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng nhiều vị lãnh đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ban, ngành, các viện nghiên cứu, các trường đại học và hơn 20 địa phương trong cả nước.

Về phía quốc tế có bà Prahtiba Mehla - Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam; Nhiều đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương; đại diện các đại sứ quán, các chuyên gia quốc tế và đoàn ngoại giao.

Hội nghị tập trung trao đổi lớn một số vấn đề đặt ra đối với công tác bình đẳng giới, nhu cầu đổi mới tăng cường hợp tác quốc tế vấn đề này nhằm đóng góp vào hiệu quả phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của nước ta. Hội nghị cũng tổng kết 5 năm hoạt động của Dự án giai đoạn 2008 - 2013 và định hướng hoạt động trong giai đoạn 2013 - 2016.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, thúc đẩy và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong sự nghiệp bình đẳng giới. Tuy nhiên công tác bình đẳng giới cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức".

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đổi mới cách tiếp cận và coi bình đẳng giới là yêu cầu khách quan, mục tiêu và giải pháp cho phát triển bền vững, là một nội hàm của quốc tế sâu rộng, từ đó cần xem xét sửa đổi bổ sung kịp thời và triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề bình đẳng giới và nâng cao đóng góp của phụ nữ trong triển khai, chủ trương, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong nỗ lực này.

Hoan nghênh những bước tiến đáng kể của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu trong Thiên niên kỷ mới, bà Prahtiba Mehla cũng nhấn mạnh các nước trong đó có Việt Nam cần có hành động tập thể và đóng góp nhiều hơn nữa để thúc đẩy vai trò của phụ nữ và bình đẳng giới, nhất là khi thời hạn hoàn thành các Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc chỉ còn 2 năm.

Hội nghị cũng chia sẻ đánh giá cho rằng do tác động sâu sắc của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu, việc nâng cao sự tham gia và đóng góp của phụ nữ đang trở thành quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

Phụ nữ chiếm tới hơn 50% dân số và đóng góp gần 50% lực lượng lao động, do đó việc thực hiện tốt công tác bình đẳng giới sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, khắc phục khó khăn, góp phần phục hồi kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề khác như những thách thức đặt ra đối với việc thực hiện bình đẳng giới trong giai đoạn hậu khủng hoảng, tăng cường hợp tác quốc tế về bình đẳng giới trong tình hình đổi mới...

Bà Nguyễn Phương Nga Thứ trưởng bộ Ngoại giao -  và bà Prahtiba Mehla - Điều phối viên thường trú của Liên hiệp quốc - Trưởng đại diện Chương trình Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng ký kết Văn kiện hợp tác về nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2016
Bà Nguyễn Phương Nga - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Prahtiba Mehla - Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam ký Văn kiện hợp tác về nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 - 2016

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo bộ, ban, ngành, các địa phương, UNDP và các tổ chức quốc tế đánh gia cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong 5 năm qua về bình đẳng giới và nâng cao năng lực cho cán bộ nữ.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác với UNDP, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới, đóng góp, đề xuất chính sách về nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy thành lập trung tâm Phụ nữ trong chính trị và hành chính công tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông qua hợp tác và hỗ trợ của Liên Hiệp quốc, Bộ Ngoại giao đã cùng các bộ, ban, ngành đẩy mạnh công tác xây dựng năng lực cho cán bộ nữ, nhất là tại địa phương, cấp học bổng thạc sĩ tại trường đại học Cambridge (Vương quốc Anh) cho các cán bộ nữ xuất sắc, góp phần nâng cao nhận thức và đồng thuận của xã hội về yêu cầu khách quan cần tăng cường đóng góp của phụ nữ vào việc phát triển kinh tế xã hội.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao cũng đã tuyên dương, khen thưởng cho các đồng chí có thành tích đóng góp trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao năng lực cho nữ cán bộ công đoàn và thực hiện bình đẳng giới trong hoạt động công đoàn; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động - Thương binh xã hội "Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Lao động - Thương binh Xã hội".

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đại diện cho Việt Nam cùng bà Prahtiba Mehla - Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đã ký kết Văn kiện hợp tác về nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 - 2016.

Trên tinh thần hợp tác bền vững, cùng phát triển, Bộ Ngoại giao và UNDP tại Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế.

Hiền Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ