Nâng cao nhận thức, vai trò của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

GD&TĐ - Ngày 6/8, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo, tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và công tác học sinh, sinh viên năm 2014 - 2015. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì Hội thảo.

Nâng cao nhận thức, vai trò của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

Hội thảo đã nghe các tham luận và Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009TTLT và triển khai Thông tư liên tịch mới giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an. 

Trong 5 năm qua, công tác giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh và trật tự trường học đã được hai Ngành phối hợp xử lý hiệu quả triệt để. 

Chương trình giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tích hợp trong các môn học chính khóa. Công tác giáo dục tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa được tiến hành thường xuyên. 

Công tác kiểm tra đôn đốc được coi trọng, có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, chính quyền địa phương. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua xây dựng nếp sống văn hóa trong các trường học được duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên sự phối hợp giữ hai Ngành vẫn còn những hạn chế. Để nâng cao hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học trong học sinh, sinh viên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: 

Các cơ sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp phải luôn đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học, đặc biệt tập trung vào các nội dung: 

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và công tác HSSV trong tình hình mới. Mỗi nhà trường cần có sự đầu tư thỏa đáng cả về nhân lực và vật lực để thực hiện tốt đầy đủ các nội dung của công tác này; 

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống HSSV, tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Chủ động trang bị các kiến thức, kỹ năng để HSSV tự phòng tránh các vấn đề tiêu cực ngoài xã hội…; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quản lý công tác HSSV theo hệ thống tín chỉ. 

Các trường tiếp tục tổ chức, định hướng, hỗ trợ để phát triển hệ thống các CLB nghề nghiệp, công tác xã hội, văn hóa, văn nghệ. Xây dựng tiêu chí đánh giá rèn luyện của HSSV; Cần tăng cường công tác rà soát, hỗ trợ giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn. 

Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ cho HSSV về phương pháp học tập, kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tại các địa phương cần quan tâm và đẩy mạnh tới công tác giáo dục thể chất, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học, tăng cường công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho các em, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa và đại diện của Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ